PSG trả lương ‘khủng’ nhất Ligue 1

30/03/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Với túi tiền rủng rỉnh từ vị chủ tịch người Qatar Nasser al-Khelaifi, Paris Saint-Germain đã bỏ xa tất cả các đội bóng còn lại của giải bóng đá Ligue 1 (Pháp) về mặt lương bổng.

(TNO) Với túi tiền rủng rỉnh từ vị chủ tịch người Qatar Nasser al-Khelaifi, Paris Saint-Germain đã bỏ xa tất cả các đội bóng còn lại của giải bóng đá Ligue 1 (Pháp) về mặt lương bổng.
Ibrahimovic đang hưởng mức lương cao nhất PSG - Ảnh: AFP
Theo tờ L’Equipe, Paris Saint-Germain (PSG) chiếm tới 41% trong tổng quỹ lương khoảng 862 triệu euro của 10 đội bóng "xài sang" nhất Ligue 1 trong năm 2014.
Trong đó, ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ hưởng lương hậu hĩnh nhất PSG với mức 1,35 triệu euro/tháng, xếp trên Thiago Silva (1,05 triệu euro/tháng) và Blaise Matuidi (750.000 euro/tháng)… Ngay cả cầu thủ đang bị đội bóng thủ đô của Pháp thất sủng là Ezequiel Lavezzi mỗi tháng cũng đút túi 550.000 euro.
Xếp chót bảng ở PSG là các cầu thủ trẻ như thủ môn Mike Maignan, 19 tuổi, được trả 15.000 euro/tháng.
Để dễ so sánh, xếp ngay sau PSG là Olympic Marseille khi câu lạc bộ này “chỉ” trả cho cầu thủ có lương cao nhất là Dimitri Payet 350.000 euro/tháng.
Không chỉ “rộng rãi” với cầu thủ, đội bóng thủ đô Pháp còn chi rất mạnh tay cho huấn luyện viên. Không có gì ngạc nhiên khi nhà cầm quân của PSG Laurent Blanc là huấn luyện viên có lương cao nhất Ligue 1 (500.000 euro/tháng).
Trong khi đó, người xếp thứ 2 là huấn luyện viên của đội Olympic Marseille Marcelo Bielsa mỗi tháng nhận 300.000 euro nhưng phải trích ra một phần để trả lương cho một số cộng sự.
Theo tờ Le Figaro, quỹ lương hiện nay ở Ligue 1 tăng gần gấp đôi so với cách đây 10 năm. Mùa bóng 2004-2005, 10 đội của giải bóng đá “cao cấp” nhất của Pháp chi khoảng 439 triệu để trả lương.

Các chuyên gia nhận định hầu bao rủng rỉnh của vị chủ tịch người Qatar đã giúp PSG thu hút được nhiều ngôi sao và trở thành một đối thủ đáng gờm ở đấu trường châu lục. Các trận đấu của đội này cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của người hâm mộ bóng đá Pháp.

Trận tứ kết Champions League vào ngày 15.4 giữa PSG với Barcelona đã hết sạch vé không lâu sau khi phòng vé chính thức mở cửa. Hiện các khán giả hâm mộ PSG chỉ còn 2 lựa chọn là xem qua truyền hình hoặc mua vé chợ đen với giá “cắt cổ” từ 159 đến 2.700 euro.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.