Qatar “méo mặt” khi công nhân dự án World Cup 2022 tử vong vì Covid-19

25/06/2020 21:07 GMT+7

Ban tổ chức World Cup 2022 của Qatar vừa xác nhận về cái chết do nhiễm Covid-19 đầu tiên trong đội ngũ công nhân liên quan đến việc xây dựng các địa điểm thi đấu sự kiện.

Một nguồn tin thân cận với các nhà tổ chức World Cup 2022 của Qatar nói với AFP rằng 1.102 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận trong số các công nhân tại các dự án giải đấu, với 121 ca nhiễm vẫn chưa hồi phục. Thông tin về công nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 được đăng tải trên Doha News, một trang web phổ biến của người nước ngoài ở Qatar. Nạn nhân là một kỹ sư ở độ tuổi 50.
Qatar có tỷ lệ nhiễm Covid-19 bình quân đầu người cao nhất thế giới với 3,3% ca dương tính trong tổng số 2,75 triệu dân, nhưng hầu hết đã hồi phục và có 104 trường hợp tử vong, theo số liệu mới nhất. Trước đó, Qatar liên tục bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích việc chậm trả lương, đối xử thậm tệ... với các lao động nhập cư làm việc tại các dự án chuẩn bị cho World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar liên tục bị chỉ trích trong vấn đề sử dụng công nhân tại dự án phục vụ World Cup 2022

AFP

“Đáng buồn thay, vào ngày 11.6, một kỹ sư 51 tuổi được thuê bởi nhà thầu Conspel, đã chết sau khi nhiễm Covid-19. Ông ấy đã làm việc trong các dự án của Ủy ban Tối cao về Giao nhận và Di sản Qatar kể từ tháng 10.2019 và không có vấn đề sức khỏe nào. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông ấy", ban tổ chức World Cup 2022 của Qatar xác nhận trong một tuyên bố ngày 25.6. Quốc tịch của nạn nhân không được tiết lộ.
Chủ nhà Qatar trước đó đã thông báo về ca nhiễm trong lực lượng lao động vào ngày 15.4 với 5 trường hợp thuộc 3 dự án sân vận động. Công việc hiện vẫn tiếp tục tại các địa điểm phục vụ World Cup 2022 nhưng đã chậm lại để thắt chặt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Ban tổ chức địa phương đã loại bỏ tất cả các công nhân có rủi ro cao khỏi các dự án, thực hiện kiểm tra nhiệt độ cho công nhân 2 lần mỗi ngày và áp đặt các quy tắc giãn cách trong phòng ăn và vận chuyển nhân viên để hạn chế sự lây lan Covid-19. Đến nay, World Cup 2022 vẫn giữ nguyên lịch tổ chức vào tháng 11 và tháng 12.2022 dù ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.