“Quả bom sách” của Philipp Lahm

01/09/2011 00:20 GMT+7

Ngay trước đợt trận vòng loại Euro 2012 cuối tuần này, thủ quân đội tuyển Đức, hậu vệ Philipp Lahm đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi cuốn tự truyện Sự khác biệt tế nhị vừa xuất bản của anh đã tiết lộ nhiều chuyện không hay phía sau hậu trường đội tuyển Đức dưới thời cựu HLV Rudi Voeller.

Lahm (phải) và HLV Loew trong cuộc họp báo - Ảnh: Reuters

Ngay trước đợt trận vòng loại Euro 2012 cuối tuần này, thủ quân đội tuyển Đức, hậu vệ Philipp Lahm đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi cuốn tự truyện Sự khác biệt tế nhị vừa xuất bản của anh đã tiết lộ nhiều chuyện không hay phía sau hậu trường đội tuyển Đức dưới thời cựu HLV Rudi Voeller.

Trong cuốn tự truyện, Lahm cũng đả kích HLV Klinsmann (hiện dẫn dắt tuyển Mỹ) thường phớt lờ các vấn đề chiến thuật khi dẫn dắt CLB Bayern Munich mùa bóng 2008-2009, cũng như HLV Felix Magath là “lạm dụng việc gây sức ép lên cầu thủ, khiến họ trở nên vô cảm”, thậm chí cả HLV Louis van Gaal cũng bị chê trách là “vô trách nhiệm trước những thất bại của Bayern”...

Dù Lahm sau đó đã lên tiếng thanh minh đây chỉ là nhận xét với tư cách cá nhân, có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng những người liên quan như cựu HLV Voeller vẫn không nuốt trôi được sự tức giận. Voeller hiện là Giám đốc thể thao của CLB Bayer Leverkusen đòi phải tước băng thủ quân của Lahm vì: “Hành động này quá xấc xược, như việc nói về Klinsmann chẳng hạn”. Được biết, cả Chủ tịch LĐBĐ Đức, ông Theo Zwanziger cũng có ý trách móc, và đề nghị sắp tới phải có một cuộc họp xem xét tư cách đạo đức của Lahm.

Trước sức ép từ nhiều phía, hôm qua tại trung tâm tập huấn ở Duesseldorf, HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Loew cùng Lahm có cuộc gặp báo chí để làm rõ mọi khúc mắc. HLV Loew đề nghị: “Mọi chuyện nên dừng ở đây. Điều cần nhất bây giờ là chúng tôi mong hãy để đội tuyển được tập trung vào các trận đấu”. Ông Loew cũng khẳng định Lahm sẽ mang băng thủ quân tuyển Đức trong trận gặp tuyển Áo (1 giờ 45, rạng sáng 3.9, theo giờ VN) và trận giao hữu với Ba Lan giữa tuần sau. Hiện đội Đức đang xếp đầu bảng A với 21 điểm sau 7 trận toàn thắng, gần như chắc suất đi thẳng vào VCK Euro 2012.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.