Quan ngại về hậu World Cup

02/06/2010 08:58 GMT+7

Hôm thứ Hai, nhóm The Elders (Các trưởng lão) do cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sáng lập đã lên tiếng cảnh báo về việc World Cup 2010 sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho Nam Phi sau khi kết thúc.

Ông Mandela lo ngại Nam Phi sẽ gánh chịu hậu quả sau World Cup

Hôm thứ Hai, nhóm The Elders (Các trưởng lão) do cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sáng lập đã lên tiếng cảnh báo về việc World Cup 2010 sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho Nam Phi sau khi kết thúc.

The Elders là tập hợp những nhà cựu lãnh đạo trên toàn thế giới như cựu tổng thư ký Liên Hiệp quốc Kofi Annan, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, cựu tổng thống Ireland Mary Robinson, cựu tổng thống Brazil Fernando Cardoso và các nhà hoạt động nổi tiếng khác như tổng giám mục Desmond Tutu…

Thay mặt nhóm, bà Robinson nói với AP rằng họ rất lo ngại nạn bài ngoại sẽ tái xuất hiện ở Nam Phi do sự cạnh tranh việc làm sau khi World Cup kết thúc. Nữ tổng thống đầu tiên của Ireland phát biểu: “Chúng tôi rất lo lắng với những gì sẽ xảy ra sau World Cup. Các công việc trong ngành xây dựng không còn và nhiều người, đặc biệt ở Zimbabwe sang, sẽ phải tranh giành việc làm”.

Việc FIFA cấm không cho những người bán hàng nhỏ lẻ ở Nam Phi kinh doanh tại khu vực xung quanh các SVĐ cũng gây quan ngại cho nhóm The Elders. Trong khi đó, nạn buôn người cũng là mối quan tâm hàng đầu do nhu cầu về mại dâm và các công việc khác sẽ tăng lên trong thời kỳ diễn ra World Cup.

S.D
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.