Queiroz: “Tôi là nạn nhân của dư luận”

01/08/2010 09:36 GMT+7

LĐBĐ Bồ Đào Nha cho biết vụ điều tra liên quan đến HLV Carlos Queiroz sẽ có kết luận vào giữa tháng 8. Cách đây hơn tuần, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã phải mở vụ điều tra xoanh quanh vụ Queiroz lăng mạ các quan chức của Ủy ban chống doping Bồ Đào Nha khi họ tiến hành kiểm tra đột xuất các tuyển thủ hồi tháng 5.

HLV Queiroz (trái) vẫn rất tự tin về tương lai của ông ở tuyển BĐN - Ảnh: AFP

LĐBĐ Bồ Đào Nha cho biết vụ điều tra liên quan đến HLV Carlos Queiroz sẽ có kết luận vào giữa tháng 8. Cách đây hơn tuần, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã phải mở vụ điều tra xoanh quanh vụ Queiroz lăng mạ các quan chức của Ủy ban chống doping Bồ Đào Nha khi họ tiến hành kiểm tra đột xuất các tuyển thủ hồi tháng 5.

Cho đến giờ, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã nghe thông báo từ 5 nhân chứng nhưng họ vẫn cần nghe thêm lời giải thích từ phía Queiroz, người vừa mới trở về nước sau kỳ nghỉ hè tại Mozambique. Phát biểu với các phóng viên, vị HLV từng dẫn dắt Real Madrid khẳng định: “Tôi là nạn nhân của búa rìu dư luận và dính vào một tai tiếng mà tôi chưa từng nghe”. Queiroz tỏ ra rất lạc quan về tương lai vì cho rằng LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ ủng hộ ông, đặc biệt là chủ tịch Gilberto Madai luôn tin tưởng ông.

Trong khi đó, báo chí Bồ Đào Nha cho rằng Queiroz sẽ mất việc sau cuộc điều tra này vì thành tích kém cỏi của đội tuyển tại World Cup. LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn Queiroz nên tự rút lui sau vụ tai tiếng này để khỏi phải tốn tiền bồi thường hợp đồng vốn có thời hạn đến 2012.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.