Queiroz trông chờ Coentrao

21/04/2010 09:06 GMT+7

HLV tuyển Bồ Đào Nha Carlos Queiroz luôn đau đầu với vị trí hậu vệ trái bởi nhiều năm gần đây bóng đá BĐN hầu như không sản sinh ra được cầu thủ có đẳng cấp ở vị trí này. Song vấn đề của Queiroz đã được giải quyết với phong độ ấn tượng của hậu vệ trẻ Fabio Coentrao trong màu áo Benfica.

Coentrao (trái) là tài năng mới bên hành lang trái của BĐN - Ảnh: Day Life

HLV tuyển Bồ Đào Nha Carlos Queiroz luôn đau đầu với vị trí hậu vệ trái bởi nhiều năm gần đây bóng đá BĐN hầu như không sản sinh ra được cầu thủ có đẳng cấp ở vị trí này. Song vấn đề của Queiroz đã được giải quyết với phong độ ấn tượng của hậu vệ trẻ Fabio Coentrao trong màu áo Benfica.

Cầu thủ 23 tuổi khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ trái song anh đã tỏa sáng kể từ khi HLV Jesus của Benfica kéo anh lùi về phía sau đá hậu vệ. Trong 24 lần ra sân ở hàng phòng ngự, Coentrao đã có 8 đường chuyền kiến tạo bóng cho đồng đội ghi bàn và đóng vai trò quan trọng giúp Benfica đứng trước cơ hội giành chức vô địch BĐN cuối tuần này.

Tại vòng loại World Cup, Queiroz phải sử dụng tiền vệ Duda của Malaga ở vị trí này. Người tiền nhiệm của Queiroz, HLV Scolari cũng từng bất lực trong việc tìm ra một hậu vệ trái sở trường. Scolari đã phải kéo hậu vệ phải Ferreira của Chelsea sang đá cánh trái. Song hiện tại, Queiroz không thể áp dụng giải pháp này khi Bosingwa đang bị chấn thương. Do đó, Ferreira phải trở về với vị trí hậu vệ phải quen thuộc trong đội tuyển. Sự tỏa sáng kịp thời của Coentrao làm Queiroz và người hâm mộ BĐN khuây khỏa rất nhiều.

Coentrao từng được Queiroz gọi vào đội tuyển tại các trận play-off với Bosnia-Herzegovina vào tháng 11.2009.

S.D (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.