“Quỷ đỏ” tuyên chiến với Chelsea

18/08/2010 08:21 GMT+7

Sau chiến thắng trước Newcastle, HLV Alex Ferguson cho biết: “Cả Chelsea và M.U đều đã có khởi đầu thuận lợi tại Premier League. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Chelsea và tất cả các cầu thủ đều phải hết sức tập trung. Chelsea đã giành chiến thắng với cách biệt lớn trước đó nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến chúng tôi. Bằng chứng là M.U vẫn có được ba bàn thắng. Với tôi, điều quan trọng nhất là chơi tốt và chiến thắng”.

Sir Alex Ferguson đặc biệt khen ngợi 2 lão tướng Scholes và Giggs - Ảnh: Reuters

Sau chiến thắng trước Newcastle, HLV Alex Ferguson cho biết: “Cả Chelsea và M.U đều đã có khởi đầu thuận lợi tại Premier League. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Chelsea và tất cả các cầu thủ đều phải hết sức tập trung. Chelsea đã giành chiến thắng với cách biệt lớn trước đó nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến chúng tôi. Bằng chứng là M.U vẫn có được ba bàn thắng. Với tôi, điều quan trọng nhất là chơi tốt và chiến thắng”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Scotland còn tỏ rõ sự hài lòng về phong độ xuất sắc của Paul Scholes. Dù đã 35 tuổi nhưng cựu tiền vệ tuyển Anh vẫn thi đấu rất tốt. Anh chính là người đã chuyền bóng giúp Berbatov mở tỷ số cũng như Giggs ấn định chiến thắng. “Một lần nữa Scholes lại cho thấy khả năng chuyền bóng chính xác và nhãn quan chiến thuật tinh tế. Đó là những phẩm chất quan trọng với một cầu thủ. Tương tự như Giggs, khi đã lớn tuổi, kinh nghiệm cộng với tài năng đã giúp họ trở nên đặc biệt”, Ferguson khen ngợi học trò trên Sky Sports.

Ngoài ra, Sir Alex cũng miêu tả màn trình diễn của Berbatov là tuyệt vời. “Berbatov đã thi đấu rất hay trong vai trò một tiền đạo cắm. Nếu may mắn hơn, anh ấy đã có thể ghi 3 hay 4 bàn”.

Phần lớn thời gian trận đấu các học trò của tôi đã kiểm soát bóng tốt, nhưng lẽ ra M.U nên có 1 chiến thắng với cách biệt lớn hơn” _Sir Alex Ferguson
Trong khi đó, mọi chuyện lại đang rất khó khăn với Newcastle, đội bóng vừa trở lại Premier League sau một mùa thi đấu tại Championship. HLV Chris Hughton thừa nhận rằng trong đầu ông chỉ luôn nghĩ đến việc trụ lại giải Ngoại hạng Anh. “Premier League mới chỉ bắt đầu nhưng tôi biết rằng khó khăn đang chờ đợi Newcastle”, chiến lược gia 51 tuổi phát biểu trên Telegraph sau trận đấu, “Dù rằng đã giành chức vô địch Championship mùa giải vừa qua nhưng về mặt chất lượng đội bóng, Newcastle khó có thể so sánh với các CLB khác. Đây là vấn đề khiến tôi phải đau đầu. Có lẽ giờ là lúc các cầu thủ phải phát huy tinh thần chiến đấu như trong mùa giải vừa qua”.

Thất bại trong trận ra quân khiến cho Hughton đang đứng trước sức ép rất lớn. Bởi với Newcastle, việc thay HLV diễn ra rất thường xuyên. Theo thống kê, trong 30 năm qua, 6 HLV của Newcastle mất việc chỉ sau 5 vòng đấu, 6 người phải ra đi vào cuối tháng Tám. Du vậy, Hughton vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. “Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải chứng tỏ điều gì. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để giúp đội bóng thi đấu tốt hơn. Từng trải qua nhiều đội bóng, tôi cũng đã quá quen với việc chịu áp lực”.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.