Rafael Nadal chỉ trích UEFA

29/07/2010 08:49 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đồng thời là cổ đông của CLB Real Mallorca đã lên tiếng công kích UEFA vì quyết định loại CLB này khỏi giải Europa League.

Nadal không phục quyết định của EUFA - Ảnh: Reuters

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đồng thời là cổ đông của CLB Real Mallorca đã lên tiếng công kích UEFA vì quyết định loại CLB này khỏi giải Europa League.

Mallorca vốn xếp thứ 5 ở La Liga mùa trước và giành được quyền tham dự Europa League, song UEFA nói rằng đội bóng đang trong tình trạng bảo hộ phá sản nên không đáp ứng được các tiêu chuẩn tham dự.

Nadal nói với Reuters: “Tôi cũng giống như mọi CĐV của Mallorca thật sự bị choáng. Tôi không biết lý do đằng sau quyết định này, song nếu lấy lý do kinh tế, sẽ không có giải đấu nào ở châu Âu được tổ chức vì tất cả các đội đều nằm trong tình huống khó khăn như nhau”.

Vào tháng 5, Mallorca thông báo CLB tự nguyện nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề tài chính. Nadal trở thành cổ đông của CLB trong tháng này và chú của anh, cựu cầu thủ Miguel Angel Nadal, là trợ lý cho tân HLV Michael Laudrup. Mallorca đã nộp đơn kháng cáo lên UEFA về việc bị loại.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.