Raul hồi sinh ở Schalke

03/08/2010 09:03 GMT+7

Cựu tiền đạo của Real Madrid đã lập cú đúp giúp đội bóng mới Schalke vượt qua Bayern Munich 3-1 trong trận chung kết Liga Total Cup.

Raul (phải) hòa nhập rất nhanh trong màu áo Schalke - Ảnh: Reuters

Cựu tiền đạo của Real Madrid đã lập cú đúp giúp đội bóng mới Schalke vượt qua Bayern Munich 3-1 trong trận chung kết Liga Total Cup.

Đây là một giải cúp giao hữu khởi động cho mùa giải mới của Bundesliga, gồm 4 đội Bayern Munich, Schake, Cologne và Hamburg tranh tài trong 2 ngày tại SVĐ Schalke Arena.

Trong trận chung kết, Bayern đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 bằng bàn thắng của tiền đạo Deniz Mujic. Nhưng với 2 bàn thắng của Raul vào các phút 25 và 33 cùng một pha lập công của tiền đạo Edu ở phút 27, cũng từ đường kiến tạo của Raul, Schalke đã giữ được chiếc cúp ở lại sân nhà.

Sau trận đấu, HLV Felix Magath của Schalke đã hết lời ca ngợi bản hợp đồng mới của mình. “Tôi đã định không để Raul ra sân. Nhưng anh ấy kiên quyết đòi được thi đấu và đã chứng tỏ là một cầu thủ có chất lượng cao như thế nào. Raul quả là món hời của chúng tôi”, ông Magath tuyên bố.

NC (Theo Spiegel)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.