Raul trung thành với Real

04/02/2010 09:22 GMT+7

Ở tuổi 33, thời của “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez đã qua. Cái tên Raul ngày nào được hô vang trên khán đài sân Bernabeu đang dần rơi vào quên lãng. Thay vào đó, giờ là lúc khán giả nhắc nhiều đến những Cristiano Ronaldo hay Kaka.

Raul tỏ rõ lòng trung thành với đội bóng hoàng gia

Ở tuổi 33, thời của “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez đã qua. Cái tên Raul ngày nào được hô vang trên khán đài sân Bernabeu đang dần rơi vào quên lãng. Thay vào đó, giờ là lúc khán giả nhắc nhiều đến những Cristiano Ronaldo hay Kaka.

Từ đầu mùa, Raul chỉ ra sân tổng cộng 816 phút và ghi được 3 bàn thắng, con số khá khiêm tốn. Từng là một tiền đạo khét tiếng trên sân cỏ, một tượng đài của sân Bernabeu nhưng Raul giờ chỉ còn giữ vai trò của một tiền đạo dự bị. Đã có lúc, chân sút đã ghi 226 bàn cho Real tỏ vẻ không hài lòng với HLV Manuel Pellegrini vì không thường xuyên sử dụng anh.

Dù vậy mới đây, Raul tuyên bố chấp nhận việc vai trò mới tại Real Madrid, “làm bạn” với băng ghế dự bị. “Không một cầu thủ nào chấp nhận vị trí dự bị. Tôi đã thi đấu thường xuyên trong 15 năm qua, song việc ra sân của tôi trong 3 tháng qua đã trở nên ít lại. Sớm hay muộn điều này sẽ xảy ra”, Raul phát biểu trong cuộc họp báo.

Thực tế, vẫn có nhiều CLB muốn sở hữu Raul ở thời điểm hiện tại và anh hoàn toàn có quyền ra đi. Song, khi “chúa nhẫn” đã tuyên bố như trên, có thể hiểu lòng trung thành của Raul với Real sâu sắc đến dường nào.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.