Real Madrid đoàn kết để thắng

03/10/2010 08:45 GMT+7

Những ngày qua, báo chí TBN đồn đại chuyện HLV Mourinho và các cầu thủ Real Madrid có mâu thuẫn xung quanh chuyện của tiền vệ Pedro Leon. Mourinho đã không điền tên Leon vào danh sách các cầu thủ đến Pháp đá Champions League và khi báo chí thắc mắc, Mourinho đã trả lời: “Leon không phải là Zidane”.

Những ngày qua, báo chí TBN đồn đại chuyện HLV Mourinho và các cầu thủ Real Madrid có mâu thuẫn xung quanh chuyện của tiền vệ Pedro Leon. Mourinho đã không điền tên Leon vào danh sách các cầu thủ đến Pháp đá Champions League và khi báo chí thắc mắc, Mourinho đã trả lời: “Leon không phải là Zidane”.

Sau vụ Leon, Mourinho từ chối tiếp xúc với báo chí và tập trong sân đóng kín. Tiền vệ Xabi Alonso cho biết tình hình ở Real vẫn ổn. “Mọi thứ cần nói Mourinho đã nói trong phòng kín với chúng tôi. Mối quan hệ của ông giữa các cầu thủ là chân thành và không có vấn đề gì to tát”, Alonso tiết lộ.

Đây là thời điểm mà Mourinho đang gặp khó khăn tại Real Madrid. Ngoài chuyện nội bộ, dư luận còn chỉ trích đội bóng của Mourinho về khả năng tấn công nghèo nàn. Một thống kê được AS đưa ra là Real Madrid chỉ ghi được 9 bàn trong 7 trận chính thức dưới thời Mourinho dù họ đã tung ra tổng cộng 158 cú sút. Nếu so sánh với thời của Pellegrini thì hiện giờ hiệu suất ghi bàn, chỉ bằng 1/3.

Real Madrid cần phải thắng Deportivo để chứng tỏ họ đoàn kết và đang đi đúng hướng dưới thời Mourinho. Năm 2004, Mourinho khi còn dẫn dắt Porto đã từng đụng độ Deportivo tại bán kết Champions League. Lần đó, Deportivo là đội bóng siêu tấn công và Mourinho thắng nhờ lối chơi phản công hiệu quả. Còn giờ Deportivo đã suy yếu nhiều khi đang xếp áp chóp và chưa thắng nổi trận nào. Đá với Real tại Bernabeu, đội khách sẽ áp dụng lối đá phòng ngự với hy vọng kiếm 1 điểm.

Trận gặp Auxerre, Real Madrid đã chơi với chiến thuật 4-3-3 nhưng theo tờ AS, Real sẽ quay về với chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 khi tiếp Deportivo. Thực tế, chiến thuật 4-3-3 của Mourinho đã không tạo ra được nhiều cơ hội như khi đá 4-2-3-1. Hơn nữa, tiền vệ Ozil – nhân tố quan trọng trong sơ đồ 4-2-3-1 sau khi được nghỉ trong trận Auxerre (chỉ đá 30 phút cuối) sẽ có thể lực tốt nhất.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.