Real Madrid trở lại vị trí số 1 CLB giàu nhất thế giới

15/05/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các CLB giàu nhất thế giới và lần đầu tiên sau 5 năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã trở lại vị trí dẫn đầu.

(TNO) Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các CLB giàu nhất thế giới và lần đầu tiên sau 5 năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã trở lại vị trí dẫn đầu.

>> HLV Ancelotti: Real Madrid đã phải trả giá ở La Liga
>> Real Madrid bị loại khỏi cuộc đua vô địch ở La Liga
>> Tỉ phú Thohir muốn xây dựng Inter Milan như Real Madrid

 
Giá trị của Real Madrid hiện nay vào khoảng 2 tỉ bảng Anh - Ảnh: Reuters

Theo Forbes, giá trị của Real Madrid hiện nay vào khoảng 2 tỉ bảng Anh (2,45 tỉ euro), hơn đội xếp sau là kình địch Barcelona gần 100 triệu bảng.

Trong mùa giải vừa qua, Real Madird đã đạt doanh thu kỷ lục trong lịch sử CLB cũng như của làng bóng đá thế giới với 402,9 triệu bảng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Thành công trên đấu trường Champions League cũng như các bản hợp đồng thương mại là hai nhân tố đóng góp lớn nhất cho thành công của Real Madrid.

Dù chưa tính toán chính xác nhưng với việc lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải năm nay, số tiền thưởng cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chắc chắn sẽ lớn hơn con số 37 triệu bảng. Đây là mức thưởng mà "Kền kền trắng" nhận được mùa giải trước khi thất bại tại trận bán kết.

Không chỉ trên sân cỏ, Real Madrid còn thành công rực rỡ với những bản hợp đồng thương mại khổng lồ như: hợp đồng tài trợ độc quyền áo đấu 31 triệu bảng với hãng thể thao Adidas hay hợp đồng tài trợ 23,2 triệu bảng với hãng Emirates.

 
Real Madrid đang sở hữu 2 ngôi sao đắt giá nhất Gareth Bale (trái) và nhì thế giới Cristiano Ronaldo (phải) - Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm, Real Madrid mới trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Mùa giải 2009-2010, Real Madrid đứng tận thứ 13 và thành tích đó đã được cải thiện đôi chút ở các mùa giải 2010-2011 (thứ 7), 2011-2012 (thứ 5), 2012-2013 (thứ 4). 

Barcelona là đội bóng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng 10 CLB đắt giá nhất thế giới với giá trị 1,89 tỉ bảng. Còn đội bóng cùng thành phố Madrid và cũng là đối thủ chính của Real Madrid ở trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 25.5 này - Atletico Madrid xếp đến vị trí 17 với giá trị vỏn vẹn 194 triệu bảng.

Trong danh sách 10 đội bóng giàu nhất thế giới, Bóng đá Anh đóng góp 5 đại diện. Trong đó M.U đứng thứ 3, còn Arsenal cũng đã vượt qua mặt Chelsea (6), Man City (7) và Liverpool (10) để xếp thứ 5 sau Bayern Munich (4).

Cũng theo đánh giá của Forbes, với việc trắng tay ở mùa giải này và cả không giành được suất dự bất cứ cúp châu Âu nào vào mùa tới, M.U đã giảm đến 11% giá trị thương mại.

Bất ngờ nhất có lẽ là các đại diện của Bóng đá Pháp. Mặc dù Ligue 1 đang từng bước trở thành giải đấu hấp dẫn nhất ở châu Âu, cùng với việc sở hữu 3 đại gia mới gồm Paris Saint Germain, Olympique Marseille và AS Monaco, nhưng lại không có một đại diện nào nằm trong top 10.

Top 20 CLB giàu nhất thế giới

1.Real Madrid - TBN (2,03 tỉ bảng Anh)
2.Barcelona  - TBN (1,89 tỉ)
3.Manchester United - Anh (1,66 tỉ)
4.Bayern Munich - Đức (1.09 tỉ)
5.Arsenal - Anh (786 triệu)
6.Chelsea - Anh (513 triệu)
7.Manchester City - Anh (510 triệu)
8.AC Milan - Ý (506 triệu)
9.Juventus - Ý (502 triệu)
10.Liverpool - Anh (408 triệu)
11.Borussia Dortmund - Đức (354 triệu)
12.Schalke 04 - Đức (343 triệu)
13.Tottenham - Anh (304 triệu)
14.Inter Milan - Ý (285 triệu)
15.Paris St Germain Pháp (245 triệu)
16.Galatasaray – Thổ Nhĩ Kỳ (205 triệu)
17.Atletico Madrid  - TBN (194 triệu)
18.Hamburg SV - Đức (192 triệu)
19.AS Roma - Ý (181 triệu)
20.Napoli - Ý (175 triệu)

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.