Real Zaragoza: Thay đổi chủ tịch

01/01/2010 10:26 GMT+7

Những ngày cuối năm tại Real Zaragoza không yên ả. Những biến động liên tục đang làm xáo trộn tình hình tại CLB xứ Aragon. Cách đây ít tuần, HLV Marcelino đã bị sa thải sau thành tích yếu kém của CLB trong giai đoạn lượt đi. HLV Jose Aurelio Gay từ đội trẻ được điều lên chữa cháy. Nhưng trận đầu ra quân, Gay đã để Zaragoza thua 0-6.

Tân chủ tịch Agapito Iglesias trong buổi họp báo ra mắt

Những ngày cuối năm tại Real Zaragoza không yên ả. Những biến động liên tục đang làm xáo trộn tình hình tại CLB xứ Aragon. Cách đây ít tuần, HLV Marcelino đã bị sa thải sau thành tích yếu kém của CLB trong giai đoạn lượt đi. HLV Jose Aurelio Gay từ đội trẻ được điều lên chữa cháy. Nhưng trận đầu ra quân, Gay đã để Zaragoza thua 0-6.

Và sau Marcelino, thêm một nhân vật nữa của Zaragoza ra đi. Người từ chức lần này là chủ tịch Eduardo Bandres và người lên thay là Agapito Iglesias, cổ đông lớn nhất của CLB. Nguyên nhân khiến Bandres từ chức cũng liên quan đến kết quả yếu kém của CLB và các CĐV không hài lòng với sự điều hành của Bandres trong thời gian qua. Khi từ chức, Bandres đã xin nhận trách nhiệm về sự sa sút của Zaragoza và gửi lời xin lỗi tới CĐV.

Về phía Agapito Iglesias khi lên nhận chức, ông cũng gửi lời “xin lỗi nghìn lần” tới CĐV vì sự điều hành yếu kém của ban lãnh đạo. Sau đó, vị tân chủ tịch tuyên bố: “Tôi sẽ làm tất cả với khả năng của mình để ngăn đà sa sút của đội bóng. Nhưng tôi cần sự đoàn kết của các bạn. Hãy giúp tôi. Hãy đoàn kết để Zaragoza trụ hạng”. Để yên lòng mọi người, Agapito Iglesias tuyên bố sẽ giữ nguyên chức với các giám đốc. Zaragoza là tân binh mùa này. Trong 15 trận đầu tiên tại Liga, họ đang xếp áp chót với chỉ 12 điểm trong tay. Mùa bóng 2007-2008, sau 15 vòng Zaragoza có 19 điểm và xếp thứ 9. Nhưng cuối mùa đó, họ xuống hạng.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.