"Ro béo" sẽ bỏ phiếu cho Messi

06/11/2012 16:43 GMT+7

(TNO) Cựu tuyển thủ Brazil mang biệt danh "Người ngoài hành tinh" Ronaldo tuyên bố anh sẽ bỏ phiếu cho Lionel Messi chứ không phải Cristiano Ronaldo trong gala trao Quả bóng vàng FIFA 2012 vào ngày 7.1.2013.

(TNO) Cựu tuyển thủ Brazil mang biệt danh "Người ngoài hành tinh" Ronaldo tuyên bố anh sẽ bỏ phiếu cho Lionel Messi chứ không phải Cristiano Ronaldo trong gala trao Quả bóng vàng FIFA 2012 vào ngày 7.1.2013.

>> Mourinho lên tiếng bảo vệ Ronaldo
>> Ronaldo bước 1 Messi tiến 3
>> Huyền thoại mang tên Ronaldo

 
"Người ngoài hành tinh" Ronaldo xướng tên Lionel Messi tại gala trao Quả bóng vàng FIFA 2011 - Ảnh: AFP

“Messi có thể nhận được phiếu bầu của tôi bởi vì, ngoài những bàn thắng có tính chất quyết định và giành được nhiều danh hiệu, cậu ấy còn thể hiện thứ bóng đá ma thuật đặc biệt và khác biệt.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ có kỹ thuật, khéo léo, có tài, nhưng Messi vẫn tiếp tục tạo nên những điều ngoài mong đợi”, cầu thủ từng 3 lần giành danh hiệu xuất sắc nhất thế giới (1996, 1997 và 2002) giải thích lý do.

Ngoài Cristiano Ronaldo và Messi, "Ro béo" còn đánh giá rất cao hai "cao thủ" đang khoác áo tuyển Tây Ban Nha và CLB Barcelona là Xavi và Iniesta.

“Họ là những cầu thủ rất đáng kinh ngạc, nhưng cả 2 thi đấu ở vị trí tiền vệ, vị trí không gợi cảm xúc cho giới mộ điệu", cựu tiền đạo của Barcelona xác nhận.

Cũng trong phát biểu của mình, "Ro béo" còn hết lời khen ngợi đồng hương Neymar và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Mourinho.

Bên cạnh đó, "Ro béo" còn đưa ra lời khuyên dành cho Neymar. "Cậu ấy cần nhanh chóng đến châu Âu thi đấu để sớm giành được Quả bóng vàng. Còn Jose Mourinho, chắc chắn tôi sẽ bầu cho ông ấy là HLV xuất sắc nhất thế giới", "Ro béo" khẳng định.

Ronaldo hiện vẫn giữ kỷ lục là người trẻ nhất từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Tiền đạo Brazil lập kỷ lục khi khoác áo Barcelona mùa 1996-1997 khi mới 20 tuổi.

Năm nay 36 tuổi, "Ro béo" đã từ giã bóng đá vào năm 2011.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.