Ronaldo chuẩn bị có thêm một kỷ lục ở Champions League

21/11/2017 08:06 GMT+7

Dù đang có phong độ rất tệ hại ở La Liga nhưng Cristiano Ronaldo lại đứng trước cơ hội có thêm một kỷ lục mới tại Champions League.

Vào rạng sáng mai (lúc 2 giờ 45, ngày 22.11), Real Madrid sẽ có chuyến làm khách đến sân APOEL Nicosia trong khuôn khổ bảng H Champions League. Hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng thứ 2 tại bảng đấu này với 7 điểm.
Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Ronaldo có thêm một kỷ lục nữa trong bộ sưu tập của mình. Theo đó, nếu ghi được thêm 1 bàn nữa, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 17 bàn trong một năm ở Champions League.
Tính cho đến thời điểm này, Ronaldo đã ghi được 16 bàn tại Champions League trong năm 2017. Thành tích này ngang bằng với thành tích tốt nhất mà chân sút 32 tuổi có được vào năm 2015. Chính vì vậy, nếu có thêm 1 bàn nữa trong 2 trận còn lại tại bảng H thì CR7 sẽ phá kỷ lục của chính mình.
Trong danh sách ghi bàn nhiều nhất tại Champions League trong mỗi năm, Ronaldo có 3 lần đứng đầu. Đó là vào các năm 2017 (hiện tại là 16 bàn), 2015 (16 bàn), 2013 (15 bàn). Trong khi đó, kình địch Lionel Messi có thành tích ghi nhiều bàn nhất trong một năm chỉ là 13 bàn.
Ronaldo mới chỉ có 1 bàn ở La Liga Reuters
Ronaldo hiện đang có phong độ không tốt ở mùa giải này. Tại La Liga, anh mới chỉ ghi được 1 bàn trong 8 trận đấu đã qua. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tung ra đến 55 cú sút nhưng chỉ tìm được mành lưới đối phương 1 lần.
Dù vậy, tại Champions League thì Ronaldo lại thi đấu rất ấn tượng. Chân sút này đã ghi đến 6 bàn trong 4 trận đã qua tại bảng H.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.