Ronaldo vẫn chưa thể so bộ sưu tập thành tích với Messi

30/05/2016 12:08 GMT+7

Cristiano Ronaldo vừa giành chức vô địch Champions League lần thứ 3. Nhân tiện, hãy cũng đem số huy chương của CR7 ra so sánh cùng Lionel Messi để tìm ra sự khác biệt.

Một nghịch lý tồn tại, ai thích Messi thì sẽ ghét Ronaldo và ngược lại. Trên thực tế, hai cầu thủ cũng “chẳng ưa gì nhau” nếu không muốn nói là kình địch. Xét về thành tích, Ronaldo và Messi chẳng chịu kém cạnh nhau. La Pulga Atomica có nhiều danh hiệu vô địch, CR7 có nhiều cúp hơn. Ronaldo ghi nhiều bàn thắng trong sự nghiệp nhưng Messi lại có thời gian thành công nhanh hơn.
Ronaldo có 3 lần giành chức vô địch châu Âu (Manchester United 2008, Real Madrid năm 2014, năm 2016). Messi nhỉnh hơn về số lượng khi đã 4 lần ngồi lên ngôi vương cùng Barcelona vào các năm 2006, 2009, 2011, 2015.
CR7 nếm mùi chiến thắng lần đầu tiên vào năm 23 tuổi sau một pha đánh đầu hoàn hảo vào lưới của Chelsea. Riêng Messi đã giành chức vô địch từ năm 19 tuổi khi Barca đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, hình ảnh của tiền đạo người Argentina trong chiến thắng này khá nhạt nhòa. Chỉ ở những giai đoạn sau, Messi mới khẳng định anh chính là ngôi sao của sân khấu lớn.
Xét về giải đấu trong nước, Ronaldo có 3 lần giành chức vô địch Premier League cùng Manchester United ở 3 mùa liên tiếp (2006-2009) và 1 chức vô địch La Liga với Real Madrid khi Jose Mourinho nắm quyền.
Ronaldo giành chức vô địch Champions League đầu tiên cùng Manchester United AFP
Messi có 8 chức vô địch La Liga và chỉ trung thành với một CLB duy nhất là Barcelona (2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016). Năm 2005, Messi chỉ chơi 7 trận duy nhất trong suốt mùa giải và được giới mộ điệu đánh giá như một nhân tố trẻ đầy tiềm năng. Ảnh hưởng của chân sút người Argentina dần phát triển sau khi anh giúp Barca giành chiến thắng một lần nữa vào năm 2006. Từ đó cho đến nay, Messi trở thành lá bùa hộ mệnh của đoàn quân xứ Catalan.
Dù thua thiệt về thành tích ở các giải đấu châu Âu và trong nước, Ronaldo lại có nhiều lần giành ngôi vô địch ở các giải đấu cúp hơn Messi. Tổng cộng, CR7 có 5 lần đăng quang ở Cúp FA 2003-2004, League Cup 2005-2006, 2008-2009 cùng Man United, Cúp Nhà vua 2010-2011, 2013-2014 cùng Real Madrid. Messi có 4 lần giành Cúp Nhà Vua vào các mùa 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016.
Messi luôn trung thành với Barcelona AFP
Về các danh hiệu khác, chân sút người Bồ Đào Nha từng bổ sung vào bộ sưu tập với các danh hiệu FIFA Club World Cup 2008 (Man Utd), UEFA Super Cup 2014, FIFA Club World Cup 2014 (Real). Messi vượt mặt CR7 với 3 lần vô địch UEFA Super Cup 2009, 2011, 2015 và 3 lần vô địch FIFA Club World Cup 2009, 2011, 2015.
Cả hai chân sút tài năng cũng không kém cạnh nhau về danh hiệu cá nhân. Ronaldo có 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới (2008, 2013, 2014), Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2008 và 4 lần đoạt Chiếc giày vàng (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).
Messi 5 lần giành Quả bóng vàng thế giới (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2009 và 3 lần đoạt Chiếc giày vàng (2009-2010, 2011-2012, 2012-2013).
Ronaldo xé áo ăn mừng chiến thắng như thể anh là người hùng trong chiến thắng của Real tại Champions League 2016 AFP
Ở khía cạnh bàn thắng, những con số thống kê sau sẽ đem đến cái nhìn thú vị hơn về Ronaldo và Messi. CR7 có 96 lần ghi bàn thắng ở các giải đấu châu Âu, 94 lần sút thủng lưới đối phương ở Champions League, 30 lần lập hat-trick tại La Liga, tay săn bàn hàng đầu của Real tại la Liga với 256 bàn, tay săn bàn hàng đầu của Real Madrid ở Champions League với 78 bàn.
Messi lại là chủ nhân hàng loạt kỷ lục: 306 bàn thắng và trở thành tay săn bàn hàng đầu tại La Liga, 124 lần kiến tạo thành bàn tại La Liga, 21 lần ghi bàn ở các trận “siêu kinh điển”, cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho CLB và cả tuyển quốc gia trong năm 2012 với 91 bàn thắng, cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong tất cả các giải đấu của CLB trong một mùa giải 2011-2012 với 73 bàn thắng và cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga trong mùa giải 2011-2012 với 50 lần sút thủng lưới đối phương.
Thay vì chạy theo thành tích cá nhân, Messi chỉ biết chạy theo quả bóng và điều đó giúp anh chiến thắng AFP
Vậy nên, nếu xét về mặt thành tích thì rất khó phân định CR7 và Messi ai giỏi hơn ai. Nhưng đôi khi, chức vô địch không thể phản ánh được hết tất cả năng lực của người sở hữu. Môn thể thao vua luôn chứa đựng một vài phần trăm cho yếu tố may mắn và chiến thắng đôi lúc lại đi cùng với “bất công”. Do đó, Ronaldo có thể được nhiều người yêu mến vì xuất hiện và tỏa sáng kịp lúc, Messi lại được nhiều người tôn trọng vì luôn chiến đấu hết mình khi đã bước vào sân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.