Rooney hy vọng Liverpool cứu M.U

28/04/2010 09:28 GMT+7

Kết quả trận đấu ở sân Anfield vào cuối tuần này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua giành chức vô địch giữa M.U và Chelsea. M.U hiện kém Chelsea 1 điểm và họ sẽ có cơ hội hoàn thành kỷ lục vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, nếu Chelsea mất điểm trước Liverpool. Bởi vậy, tiền đạo của M.U Wayne Rooney đã gạt sang một bên mối hiềm khích với Liverpool để cầu khẩn đội bóng kình địch này hạ gục Chelsea.

Wayne Rooney

Kết quả trận đấu ở sân Anfield vào cuối tuần này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua giành chức vô địch giữa M.U và Chelsea. M.U hiện kém Chelsea 1 điểm và họ sẽ có cơ hội hoàn thành kỷ lục vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, nếu Chelsea mất điểm trước Liverpool. Bởi vậy, tiền đạo của M.U Wayne Rooney đã gạt sang một bên mối hiềm khích với Liverpool để cầu khẩn đội bóng kình địch này hạ gục Chelsea.

Rooney vốn là một CĐV và cựu cầu thủ của Everton, địch thủ ở vùng Merseyside của Liverpool. Anh phát biểu trên AFP: “Hy vọng Liverpool sẽ mang đến cho chúng tôi một ân huệ. Liverpool là một đội bóng có truyền thống và tôi chắc họ sẽ thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng 2 trận còn lại. Nếu Liverpool có thể giúp đỡ, chúng tôi sẽ rất vui mừng”.

Vào năm 1995, Liverpool cũng đối mặt với tình huống tương tự. Khi đó, M.U cần Liverpool đánh bại Blackburn trong ngày cuối cùng để đăng quang. Liverpool đã thắng song M.U vẫn mất ngôi vô địch vì họ không thể đánh bại West Ham. Ở lần này, nếu M.U vô địch, họ sẽ đánh bại kỷ lục vô địch nước Anh 18 lần của Liverpool. Vì thế, sự công tâm của Liverpool đang được đặt dấu hỏi trước trận đấu cuối tuần.

Tiền vệ Frank Lampard của Chelsea lại có cách nghĩ khác: “Không có chuyện các cầu thủ Liverpool ra sân với suy nghĩ rằng M.U sẽ lên ngôi nếu họ thắng. Họ sẽ quyết tâm đánh bại chúng tôi để chứng tỏ sự chuyên nghiệp”.

S.D
(Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.