Sao trẻ tuyển Iraq dính nghi án gian lận tên và tuổi tại Asian Cup 2019

Giang Lao
Giang Lao
30/12/2018 11:58 GMT+7

Trang FOX Sports khu vực châu Á nghi ngờ tiền đạo Mohanad Ali, 18 tuổi và 6 tháng, là tuyển thủ trẻ nhất của Iraq dự Asian Cup 2019 dính đến nghi án thay tên đổi họ.

Theo đó, hồi tháng 12.2017 tờ nhật báo Ahdaaf (Iraq) qua điều tra đã khẳng định cầu thủ này tên thật là Hassan Ali và sinh năm 1997, nhưng trước đó đã được các HLV của mình đề nghị lấy tên và tuổi của em trai mình là Mohanad Ali (sinh năm 2000) để được đăng ký làm hộ chiếu thi đấu tại giải U.14 Iraq và vô địch giải U.14 châu Á năm 2014.
Sự việc bị nghi ngờ vì tại giải U.14 châu Á 2014 tổ chức ở Iran, cầu thủ mang tên Mohanad Ali đã ghi 6 bàn trở thành vua phá lưới một cách ấn tượng.
Nhưng sau đó còn ly kỳ hơn, Mohanad Ali đã trở lại mang tên thực là Hassan Ali cùng năm sinh 1997 và thi đấu hai mùa 2015-2016 và 2016-2017 cho hai CLB Al-Shurta và Al-Kahrabaa ở giải VĐQG Iraq, nhưng không thể xin lại hộ chiếu tên thực của mình.
Vụ việc này tạo ra một cuộc tranh cãi dữ dội, và bản thân Mohanad Ali cũng từng thổ lộ muốn lấy lại tên tuổi thật của mình, khiến LĐBĐ Iraq cũng không dám gọi cầu thủ này lên đội tuyển suốt thời gian dài.
Tuy nhiên cuối năm 2017, một toà án ở Iraq thụ lý vụ việc và ra phán quyết cuối cùng cho Mohanad Ali được mang tên chính là Mohanad Ali cùng năm sinh 2000, thay vì là tên thật Hassan Ali và sinh năm 1997 như nghi ngờ từ tờ báo Ahdaaf cũng như kết thúc vụ tranh cãi.

tin liên quan

Ông Park Hang-seo đã nghiên cứu kỹ Iraq
Bước sang ngày tập huấn thứ 3 tại Qatar, đội tuyển VN đã tập chuyên sâu về phòng chống bóng bổng và tận dụng các cơ hội ghi bàn từ các pha bóng cố định. Ông Park một lần nữa nhấn mạnh, VN sẽ cố gắng không để dính bàn thua trước trong trận gặp Iraq tại Asian Cup vào ngày 8.1.
Toà án ở Iraq cho rằng Mohanad Ali không làm gì sai trái, và họp lệ được mang tên Mohanad Ali như đăng kỳ ở giải U.14 châu Á năm 2014. Điều này cũng đồng nghĩa Mohanad Ali được thi đấu họp lệ ở các giải của LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ thế giới (FIFA) dưới cái tên đã đăng ký thi đấu ở giải U.14 châu Á 2014. Mặc dù vậy, thực tế thì tên Mohanad Ali và sinh năm 2000 có đúng không vẫn đầy nghi ngờ.
Mohanad Ali (phải) có đúng 18 tuổi và 6 tháng hay không vẫn đầy nghi ngờ Chụp màn hình Ahdaaf
Bóng đá Iraq không phải mới lần đầu xảy ra vụ gian lận tuổi và tên như trường hợp của Mohanad Ali. Còn nhớ ở ASIAD 2018, đội Olympic Iraq giờ chót phải rút lui vì vụ việc đội U.16 bị phát hiện gian lận tuổi và thay tên đổi họ đến 9 cầu thủ. Khi đó, AFC đã “lệnh” cho LĐBĐ Iraq phải rà soát lại toàn bộ việc đăng ký cầu thủ ở các lứa trẻ, và nếu bị phát hiện gian lận sẽ bị cấm thi đấu dài hạn.
Chính vì vậy, trước Asian Cup 2019, sự việc của cầu thủ Mohanad Ali của tuyển Iraq dù trên giấy tờ gọi là trẻ nhất nhưng hoàn toàn không chắc một chút nào. Tính đến nay, Mohanad Ali đã có 8 lần khoác áo tuyển Iraq và ghi 2 bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.