Scudamore hào phóng

20/03/2010 09:16 GMT+7

Trong nỗ lực thu hẹp hố sâu ngăn cách về tài chính giữa các CLB ở giải Ngoại hạng và các đội bóng hạng dưới, Premier League đang có kế hoạch phân bổ hơn 100 triệu bảng/mùa cho Football League, hệ thống các hạng đấu dưới ở nước Anh.

Trong nỗ lực thu hẹp hố sâu ngăn cách về tài chính giữa các CLB ở giải Ngoại hạng và các đội bóng hạng dưới, Premier League đang có kế hoạch phân bổ hơn 100 triệu bảng/mùa cho Football League, hệ thống các hạng đấu dưới ở nước Anh.

Theo đề xuất chưa được thông qua của Richard Scudamore (ảnh), giám đốc điều hành Premier League, các CLB rớt hạng sau mùa bóng tới sẽ được nhận “tiền hạ cánh” trong vòng 4 năm thay vì 2 năm như hiện tại. “Tiền hạ cánh” là chế độ được thiết kế nhằm giúp các CLB rớt hạng từ Premier League tránh được cú sốc về tài chính khi phải xuống chơi ở Championship, nơi tiền thưởng, tiền bản quyền truyền hình và giá trị các hợp đồng thương mại giảm đi đột ngột.

Với đề xuất mới, một đội bóng rớt hạng sẽ nhận được “tiền hạ cánh” lên đến 48 triệu bảng kéo dài trong 4 năm, bắt đầu từ 16 triệu bảng ở mùa đầu tiên (sau khi rớt hạng) và 8 triệu bảng ở năm tiếp theo trong trường hợp không thể thăng hạng trong 4 năm đó. Việc này sẽ giúp ngăn chặn những trường hợp như Southampton và Watford vốn lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn về tài chính sau khi chế độ “tiền hạ cánh” 2 năm như hiện tại kết thúc.

S.D (Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.