SEA Games 2013 tập trung ở Nay Pyi Taw

10/09/2013 03:50 GMT+7

Theo lịch thi đấu mới nhất do BTC SEA Games 2013 công bố thì Myanmar đã quyết định tổ chức phần lớn các môn tại thủ đô mới Nay Pyi Taw.

Theo lịch thi đấu mới nhất do BTC SEA Games 2013 công bố thì Myanmar đã quyết định tổ chức phần lớn các môn tại thủ đô mới Nay Pyi Taw.

Cụ thể, có đến 25 môn trên tổng số 33 môn sẽ diễn ra ở đây, tập trung chủ yếu ở cụm sân khu liên hợp thể thao Wunna Thaikdi (16 môn), sân trong nhà Zayar Thiri (4 môn) và trung tâm đua thuyền Nagalike Dam (3 môn).

Các môn sẽ diễn ra ở thủ đô cũ Yangon là kempo, bắn súng, cử tạ, thể hình, vật, hockey và 1 bảng bóng đá nam. Như vậy, cũng như SEA Games 2011, đoàn thể thao VN sẽ phải chia đôi, gần 200 HLV, VĐV sẽ phải ở Yangon vì theo tính toán của lãnh đạo đoàn sẽ có khoảng 20-25 HCV của VN ở các môn bắn súng, vật, cử tạ, thể hình, kempo. Nhưng lực lượng chính với khoảng trên 400 người sẽ tập trung tại Nay Pyi Taw.

Bóng đá nam sẽ có 11 đội tham dự chia làm 2 bảng. Bảng 6 đội sẽ thi đấu từ ngày 3.12, bảng 5 đội đấu từ ngày 7.12. Cuối tháng này, tại hội nghị trưởng đoàn các quốc gia dự SEA Games sẽ tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu môn bóng đá. SEA Games sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 22.12, trong đó Chinlone, wushu là 2 môn thi đấu sớm từ ngày 5 và 6.12, và kết thúc trước khi đại hội khai mạc.

T.K

>> Điền kinh VN đặt mục tiêu đoạt 12 HCV SEA Games 27
>> Quý Phước gặp thử thách lớn tại SEA Games 27
>> U.23 Thái Lan lại đối mặt nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 27
>> Chia chác huy chương SEA Games
>> Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.