Sepp Blatter công bố kế hoạch cải cách FIFA

23/10/2011 01:04 GMT+7

Hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter vừa công bố một số biện pháp chống tham nhũng và cải cách tổ chức này nhằm làm trong sạch bóng đá thế giới sau hàng loạt vụ bê bối vừa qua.

Ảnh: Reuters

Hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter vừa công bố một số biện pháp chống tham nhũng và cải cách tổ chức này nhằm làm trong sạch bóng đá thế giới sau hàng loạt vụ bê bối vừa qua.

Trước mắt, FIFA tuyên bố sẽ cung cấp chi tiết nhiều vụ quan chức thể thao cao cấp nhận hàng chục triệu USD tiền lại quả của Công ty tiếp thị ISL (đơn vị đã phá sản với khoản nợ 300 triệu USD vẫn chưa được giải quyết dứt điểm từ năm 2001). Theo đó, hồ sơ của vụ tham nhũng sẽ được lật lại để thẩm định vào ngày 16 và 17.12 tại Tokyo (Nhật Bản), sau đó sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí thông tin cụ thể.

Theo tòa án hình sự, ISL đã lại quả khoảng 100 triệu USD cho các quan chức thể thao để có được bản quyền truyền hình các kỳ World Cup, mặc dù hối lộ thương mại không được coi là bất hợp pháp ở Thụy Sĩ. Thành viên BCH FIFA Nicolas Leoz của Paraguay cũng có tên trong danh sách những người nhận tiền lại quả với 130 ngàn USD; Chủ tịch LĐBĐ châu Phi Issa Hayatou người Cameroon nhận 20 ngàn USD. Trong năm 2010, FIFA thông báo 2 quan chức cao cấp của mình (được giấu tên) phải hoàn trả lại 7 triệu USD cho ISL. Trước đó, BBC cũng cáo buộc Joao Havelange (người tiền nhiệm của ông Sepp Blatter) và Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira (Trưởng ban Tổ chức World Cup 2014) cũng có tên trong danh sách nhận tiền hối lộ từ ISL.

Trong các quyết định khác, FIFA tiếp tục nới rộng lệnh cấm thi đấu quốc tế đối với Kosovo cho đến khi việc thành lập đất nước được công nhận.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.