Sepp Blatter sẽ có đối thủ cạnh tranh

08/10/2010 08:48 GMT+7

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ phải đối đầu với sự cạnh tranh từ phó chủ tịch Chung Mong-Joon khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5.2011. “Tôi không nghĩ đến việc sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA nhưng giờ thì tôi sẽ nghĩ đến việc đó”, ông Chung Mong-Joon phát biểu trên AFP, “Vẫn còn quá sớm để nói rằng sẽ không có ai tranh cử cùng Blatter. Để một tổ chức lớn như FIFA hoạt động tốt, cần phải có những cuộc cạnh tranh lành mạnh”.

Phó chủ tịch FIFA, ông Chung Mong -Joon - Ảnh: Reuters

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ phải đối đầu với sự cạnh tranh từ phó chủ tịch Chung Mong-Joon khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5.2011. “Tôi không nghĩ đến việc sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA nhưng giờ thì tôi sẽ nghĩ đến việc đó”, ông Chung Mong-Joon phát biểu trên AFP, “Vẫn còn quá sớm để nói rằng sẽ không có ai tranh cử cùng Blatter. Để một tổ chức lớn như FIFA hoạt động tốt, cần phải có những cuộc cạnh tranh lành mạnh”.

Ở tuổi 78, chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã tại vị kể từ năm 1998, sau một khoảng thời gian dài đứng sau cái bóng của cựu chủ tịch Joao Havelange. Năm 2002, Blatter một lần nữa chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đối thủ của ông khi đó là Issa Hayatou, chủ tịch LĐBĐ châu Phi, người nhận được sự ủng hộ của một số thành viên quan trọng của FIFA, trong đó có cựu chủ tịch UEFA, Lennart Johansson. Hồi đầu năm nay, chủ tịch LĐBĐ châu Á, Mohamed Bin Hammam cũng dự định sẽ ra tranh cử nhưng cuối cùng đã quyết định rút lui.

L.H (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.