Serbia cấm thi đấu HLV và cầu thủ do phân biệt chủng tộc

26/10/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Serbia vừa đưa ra án phạt nặng dành cho 4 huấn luyện viên và cầu thủ có hành động quá khích trong vụ xô xát cuối trận đấu play-off giải vô địch U.21 châu Âu giữa Anh và Serbia.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Serbia vừa đưa ra án phạt nặng dành cho 4 huấn luyện viên và cầu thủ có hành động quá khích trong vụ xô xát cuối trận đấu play-off giải vô địch U.21 châu Âu giữa Anh và Serbia.

>> Bị loại vì trò đùa phân biệt chủng tộc
>> Luis Suarez khơi lại vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra
>> Olympic đối mặt nạn phân biệt chủng tộc

Serbia cấm thi đấu HLV và cầu thủ do phân biệt chủng tộc
Rose (trái) và Ninkovic gây gổ sau trận đấu - Ảnh: AFP

Sau khi có được bàn thắng quý giá vào phút 90 để giành quyền tham dự vòng chung kết U.21 châu Âu, các cầu thủ trẻ Anh đã ăn mừng thái quá khiến các cổ động viên Serbia không giữ được bình tĩnh và có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ đã ghi bàn Danny Rose.

Rose cũng đáp trả các cổ động viên đội chủ nhà bằng hành động khiêu khích và bị trọng tài rút thẻ đỏ. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi đã xảy ra xô xát ở cuối trận đấu giữa ban huấn luyện và cầu thủ hai đội.

Trong tuyên bố mới nhất trên trang web của mình, Liên đoàn Bóng đá Serbia (FSS) cho biết: “Sau khi xem xét những cảnh quay trên truyền hình, ủy ban kỷ luật FSS đã quyết định cấm hai cầu thủ Nikola Ninkovic và Ognjen Mudrinski thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào cho Serbia trong một năm.

Ngoài ra hai thành viên ban huấn luyện là Srdjan Maksimovic và Andreja Milutinovic cũng sẽ bị dừng toàn bộ việc huấn luyện ở bất cứ cấp nào của Serbia trong 2 năm. Cả 4 trường hợp đều đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đạo đức và tinh thần fair-play của FSS”

Giám đốc kỹ thuật của FSS Savo Milosevic nói thêm: “Những hành vi tương tự trong tương lai sẽ không bao giờ được chấp nhận với những ai còn đang mang trên mình chiếc áo của đội tuyển Serbia”

Theo BBC, vụ việc này sẽ được ban kỷ luật của UEFA xem xét trong một cuộc họp vào ngày 22 tháng 11 tới. Vụ việc này đã làm xấu đi hình ảnh của hai đội tuyển Anh và Serbia cũng như giải vô địch U.21 châu Âu, thế nên chắc hẳn sẽ có những án phạt nặng tiếp tục được đưa ra trong những ngày sắp tới.

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.