Sheffield Wednesday sắp về tay những người Trung Đông

07/10/2010 09:18 GMT+7

Cuộc khủng hoảng tài chính tại CLB Sheffield Wednesday có thể sẽ kết thúc trong tuần này khi theo thông tin từ tờ Mirror, đội bóng đã tìm được người mua. Một công ty dầu mỏ ở Trung Đông hiện đang đứng đằng sau cựu HLV của Sheffield, ông Chris Turner, tiến hành đàm phán với ban lãnh đạo đội bóng này. Mức giá phía Turner đưa ra vào khoảng 15 triệu bảng.

Các CĐV Sheffied không khỏi lo lắng cho tương lai đội nhà - Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng tài chính tại CLB Sheffield Wednesday có thể sẽ kết thúc trong tuần này khi theo thông tin từ tờ Mirror, đội bóng đã tìm được người mua. Một công ty dầu mỏ ở Trung Đông hiện đang đứng đằng sau cựu HLV của Sheffield, ông Chris Turner, tiến hành đàm phán với ban lãnh đạo đội bóng này. Mức giá phía Turner đưa ra vào khoảng 15 triệu bảng.

Đây được xem là một thông tin tốt lành đối với Sheffield bởi đội bóng này đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến 28 triệu bảng và hầu như không có khả năng chi trả. Không chỉ vậy, họ còn đứng trước việc sẽ bị giám sát về tài chính khi đang nợ thuế khoản tiền 600 ngàn bảng. Hồi cuối tháng 9, cơ quan thuế tại Anh đã yêu cầu Sheffield phải đóng số tiền nói trên vào hạn chót là ngày 17.10, nếu không đội bóng này sẽ bị đưa vào diện giám sát tài chính.

Theo thông tin từ Mirror, đối tác của Sheffield tỏ ra rất thiện chí khi đưa ra đề nghị sẽ ứng trước 600 ngàn bảng để trả nợ thuế. Đây là động thái nhằm tránh cho đội bóng này bị giám sát về tài chính cũng như lãnh hình phạt trừ điểm.

Mirror cũng cho biết nhiều khả năng HLV Turner sẽ trở lại đội bóng cũ trong vai trò giám đốc thể thao. Chức chủ tịch đội bóng sẽ được trao cho cựu giám đốc điều hành CLB Hartlepool, Russ Green, người đã sát cánh cùng Turner trong thương vụ này. HLV hiện tại của Sheffield là Alan Irvine được các nhà đầu tư đánh giá cao và sẽ tiếp tục công việc của mình.

Tình trạng khó khăn về tài chính của Sheffield Wednesday đã kéo dài trong suốt hai năm qua. Dù chủ tịch Howard Wilkinson đã nhiều lần tìm cách bán lại đội bóng nhưng không thành công. Hồi đầu năm 2010, cựu chủ tịch West Ham, Eggert Magnusson, cũng đã hỏi thông tin để mua nhưng sau đó lại rút lui.

L.H (theo Mirror)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.