Siêu kinh điển sẽ đá tại Đông Nam Á

30/07/2010 08:12 GMT+7

“E l Clasico” là từ để chỉ trận đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona vốn thu hút sự chú ý của cả hành tinh. Theo Reuters, tại hội thảo bóng đá châu Á tại Singapore, Francisco Roca Perez, chủ tịch của giải Liga (gồm Segunda và Primera Liga) vừa cho biết kế hoạch tổ chức một giải gọi là International LFP Cup vào năm sau. Theo đó, trong tương lai gần, những trận “El Clasico” sẽ được diễn ra tại Đông Nam Á.

Trong tương lai gần, người hâm mộ Đông Nam Á sẽ có dịp đến sân theo dõi cuộc so tài đỉnh cao giữa Real Madrid và Barcelona - Ảnh: Getty Images

“E l Clasico” là từ để chỉ trận đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona vốn thu hút sự chú ý của cả hành tinh. Theo Reuters, tại hội thảo bóng đá châu Á tại Singapore, Francisco Roca Perez, chủ tịch của giải Liga (gồm Segunda và Primera Liga) vừa cho biết kế hoạch tổ chức một giải gọi là International LFP Cup vào năm sau. Theo đó, trong tương lai gần, những trận “El Clasico” sẽ được diễn ra tại Đông Nam Á.

Theo ý tưởng ban đầu, International LFP Cup sẽ được tiến hành vào giai đoạn trước mùa giải với sự hiện diện của 3 đội bóng Tây Ban Nha và một đội chủ nhà nào đó ở Đông Nam Á. Ông Perez hứa với các phóng viên là tên của chủ nhà và 3 đội của Tây Ban Nha tham gia giải đầu tiên sẽ được công bố vào cuối năm nay. Để tránh nhàm chán, các nước tổ chức giải sẽ được thay đổi sau mỗi năm. Nếu kế hoạch này được triển khai, sớm hay muộn, khán giả Việt Nam cũng có cơ hội được xem Real Madrid – Barcelona quyết đấu tại Hà Nội hay TP.HCM.

Trong lịch sử, Liga cũng từng tổ chức Cúp Liên đoàn vào trước mùa giải nhưng giải này chỉ kéo dài từ 1982 đến 1986 và phải hủy do sự phản đối từ các CLB. Nhưng ông Perez tin tưởng giải lần này sẽ thu hút sự hưởng ứng từ các bên, đặc biệt là các đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona. Với International LFP Cup, các CLB lớn không chỉ có được một giải tập huấn bổ ích mà quan trọng hơn là tiền thù lao và sự quảng bá tới một thị trường tiềm năng. Theo Perez, chính Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng đang có nhiều chiến lược nhằm chinh phục thị trường châu Á và ông lạc quan rằng nếu năm sau, giải tiến hành thì cả hai CLB này đều sẵn sàng tham gia. “Điều đó rất khả thi. Nếu Real Madrid và Barcelona không dự giải đầu tiên, họ có thể dự giải lần thứ hai, bởi đây là hình thức tiếp cận nhằm quảng bá nhanh nhất và hiệu quả nhất”, Perez khẳng định.

Mục tiêu của chúng tôi không phải vượt mặt Premier League mà muốn trở thành một trong giải đấu được đón nhận hàng đầu trên thế giới” _Chủ tịch của Liga, Roca Perez
Trong những năm gần đây, các đội bóng Anh rất tích cực tìm cách khuếch trương thương hiệu tại châu Á. Chỉ riêng mùa trước, M.U, Liverpool, Tottenham hay Hull đã liên tiếp chọn châu Á là nơi du đấu. Liga đang có những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Messi và Tây Ban Nha vừa vô địch thế giới, giờ là thời cơ tốt nhất để họ chinh phục thị trường châu Á. Ông Perez cho biết: “Chúng tôi rất khâm phục cách Premier League đã làm ở châu Á nhưng giờ chúng ta hãy xem Tây Ban Nha có thể làm được gì. Mục tiêu của chúng tôi không phải vượt mặt Premier League mà muốn trở thành một trong giải đấu được đón nhận hàng đầu trên thế giới”.

Ngoài ra, ông Perez còn đề cập đến một dự định quan trọng khác trong việc chinh phục thị trường châu Á. Giải Anh đang đắt khách tại châu Á vì giờ thi đấu của họ phù hợp với múi giờ của nhiều nước châu Á trong khi giải Tây Ban Nha lại đá quá muộn. Trong các mùa gần đây, Real Madrid nhiều lần đề nghị được đá ở khung giờ sớm (22 hoặc 23 giờ VN) nhưng đều bị LFP từ chối và xếp đá muộn (sau 1 giờ sáng). Theo Perez, từ mùa bóng 2010-2011, sẽ có một vài trận hấp dẫn của Liga được đẩy đá sớm để phục vụ tốt hơn khán giả châu Á.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.