Singapore từ chối tham dự Asian Champions League

06/10/2010 08:52 GMT+7

LĐBĐ Singapore (FAS) đã quyết định sẽ không góp mặt tại Champions League của châu Á (ACL) vào năm tới vì không muốn từ bỏ việc chứa chấp các CLB nước ngoài ở giải vô địch quốc gia S-League. Chủ tịch FAS Zainudin Nordin giải thích trong một lá thư gửi đến chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam rằng Singapore sẽ trở lại với ACL tại “một thời điểm thích hợp với những hoàn cảnh thuận lợi trong tương lai gần”.

Chủ tịch của LĐBĐ Singapore, ông Zainudin Nordin - Ảnh: Getty Images

LĐBĐ Singapore (FAS) đã quyết định sẽ không góp mặt tại Champions League của châu Á (ACL) vào năm tới vì không muốn từ bỏ việc chứa chấp các CLB nước ngoài ở giải vô địch quốc gia S-League. Chủ tịch FAS Zainudin Nordin giải thích trong một lá thư gửi đến chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam rằng Singapore sẽ trở lại với ACL tại “một thời điểm thích hợp với những hoàn cảnh thuận lợi trong tương lai gần”.

Nguyên nhân khiến Singapore từ bỏ ACL là vì họ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn mới của giải đấu này, trong đó yêu cầu giải đấu vô địch quốc gia không được phép có sự tham dự của bất kỳ đội bóng nước ngoài nào. Nordin thông báo: “Chúng tôi kết luận rằng do tình trạng thiếu hụt trầm trọng ở một vài lĩnh vực then chốt như số lượng tài năng và các nguồn lực, chúng tôi vẫn tiếp tục cần có sự tham gia của các đội bóng nước ngoài để giúp chỉ ra những thiếu sót của mình và bảo vệ sự tồn tại của giải đấu ở những khía cạnh tài chính, thương mại và chất lượng”.

Tại giải đầu gồm 12 CLB S-League, có 3 CLB nước ngoài là Etoile FC của Pháp, Quốc An Bắc Kinh của Trung Quốc và Albirex Niigata của Nhật. Nordin nhấn mạnh mục đích của việc mời các đội bóng nước ngoài là nhằm mang đến “nhiều niềm hứng thú và tính cạnh tranh cho giải đấu, mang đến cho các CLB trong nước và cầu thủ cơ hội chứng kiến những lối chơi khác nhau, giành được các hợp đồng tài trợ bên ngoài Singapore và thu hút thêm nhiều người hâm mộ, đặc biệt từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Singapore”.

Phát biểu về vụ rút lui của Singapore, chủ tịch Bin Hammam nói ông rất tiếc trước tình thế này. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm xem xét việc tham dự ACL. Thật khó khăn khi phải chứng kiến Singapore đứng ngoài hoạt động bóng đá chuyên nghiệp của AFC bất chấp những tiềm năng to lớn của họ. Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để họ có thể đóng một vai trò thiết thực trong các chương trình bóng đá chuyên nghiệp ở tương lai”.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.