Sir Alex bị chỉ trích sau khi M.U sa thải David Moyes

22/04/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Báo chí Anh cho rằng Sir Alex Ferguson phải gánh trách nhiệm vì thành tích tệ hại của Manchester United (M.U) trong mùa này sau khi ông tiến cử David Moyes làm người kế nhiệm.

(TNO) Báo chí Anh cho rằng Sir Alex Ferguson phải gánh trách nhiệm vì thành tích tệ hại của Manchester United (M.U) trong mùa này sau khi ông tiến cử David Moyes làm người kế nhiệm.

>> M.U chính thức sa thải David Moyes
>> Những sai lầm khiến David Moyes trả giá
>> Những kỷ lục... gây phẫn nộ của David Moyes tại M.U

Sir Alex bị chỉ trích sau khi M.U sa thải David Moyes-1
Sir Alex chính là người tiến cử David Moyes kế nhiệm ông - Ảnh: AFP

Như vậy là David Moyes đã chính thức bị ban lãnh đạo M.U sa thải. Trận thua 0-2 trước Everton hồi cuối tuần đã khiến gia đình nhà Glazer, những người sở hữu M.U không còn có thể kiên nhẫn hơn nữa.

Trong khi chờ đợi việc tìm kiếm một HLV thích hợp, tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs sẽ là người tạm thời dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Bên cạnh việc đưa ra những thống kê về thành tích tệ hại, những "kỷ lục" gây phẫn nộ của HLV Moyes, báo chí Anh cũng lên tiếng chỉ trích Sir Alex. Chính chiến lược gia huyền thoại là người tiến cử Moyes kế nhiệm mình tại sân Old Trafford.

Trong bài bình luận đăng trên BBC, nhà báo Phil McNulty, trưởng ban phóng viên chuyên về bóng đá, cho rằng Sir Alex cũng phải chịu trách nhiệm đối với thành tích tệ hại của M.U trong mùa giải này.

Sir Alex bị chỉ trích sau khi M.U sa thải David Moyes-2
HLV Moyes đã lập hàng loạt "kỷ lục" khi dẫn dắt M.U - Ảnh: AFP

"Việc M.U sa thải Moyes là một nỗi hổ thẹn đối với cá nhân Ferguson. Sự tín nhiệm của Ferguson đối với Moyes, một người mà ông thấy những điểm tương đồng ở mình khi còn trẻ, cuối cùng lại là một sai lầm.

Ban lãnh đạo M.U giờ có lẽ đang hối hận khi chọn lựa một HLV mà không dựa trên bản thành tích cá nhân của ông ta, chỉ dựa trên sự tiến cử từ người tiền nhiệm. Nếu có ai đó đáng bị chỉ trích trong chuyện này thì Ferguson cũng phải bị chỉ trích", McNulty viết.

Tương tự, trên Sport Mail, nhà báo Adrian Durham cho rằng Sir Alex cần phải có một lời xin lỗi với các CĐV M.U và với chính HLV Moyes.

Durham viết: "Theo quan điểm của tôi, Moyes chưa hề có sự chuẩn bị để tiếp nhận công việc tại M.U. Cách tiếp cận với mọi thứ của ông ta vẫn giống như khi còn làm việc tại Everton. Đó là nguyên nhân Moyes thất bại. Ông ta là người Sir Alex chọn và vì thế Sir Alex cũng phải chịu trách nhiệm".


Gary Neville bênh vực Moyes - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Gary Neville, một cựu cầu thủ M.U thì lại lên tiếng bênh vực Moyes. Anh cho rằng nhà cầm quân 50 tuổi không phải là người chịu trách nhiệm chính trong thất bại của M.U.

"Các cầu thủ mới là những người phải chịu phần lớn trách nhiệm. Bởi chính họ là những người thi đấu trên sân. Khi còn thi đấu, tôi không bao giờ có ý nghĩ: đội bóng thua là do HLV.

Tuy nhiên, vấn đề là bạn không thể sa thải cả 24 cầu thủ. Theo tôi biết thì các cầu thủ M.U không tệ như vậy. Họ là những cầu thủ giỏi, có tình yêu với đội bóng. Tuy nhiên, họ đánh mất sự tự tin và điều này đã làm hại Moyes", Gary Neville phát biểu trên kênh Sky Sports.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.