Sir Alex lại than phiền trọng tài

05/04/2010 10:03 GMT+7

HLV Ferguson luôn bị ám ảnh bởi trọng tài trong mùa này. Hồi đầu mùa, Ferguson chỉ trích trọng tài Wiley là kẻ chậm chạp, khi điều khiển trận Sunderland cầm hòa M.U 2-2 và ông bị cấm chỉ đạo 2 trận.

HLV Ferguson thắc mắc với các trọng tài sau thất bại

HLV Ferguson luôn bị ám ảnh bởi trọng tài trong mùa này. Hồi đầu mùa, Ferguson chỉ trích trọng tài Wiley là kẻ chậm chạp, khi điều khiển trận Sunderland cầm hòa M.U 2-2 và ông bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Lần này đến lượt trọng tài Mike Dean khiến HLV Ferguson nổi nóng. Sự tức giận của vị HLV người Scotland với Dean xuất phát từ việc Ferguson cho rằng M.U đã bị bỏ qua 2 quả phạt đền và Chelsea được biếu bàn thắng khi Drogba rơi vào thế việt vị.

HLV Ferguson cho biết: “Khi tôi biết Dean điều khiển trận này, tôi đã ngại rồi. Nhiều người đã chỉ trích về Dean rồi”. Ferguson có vẻ khôn ngoan trong việc dè bỉu Dean. Sir Alex không nói thẳng rằng trình độ của Dean kém mà lại nói rằng nhiều người từng chê Dean trước đây.

Với trợ lý trọng tài điều khiển trận này, Ferguson cũng không chê mà chỉ nói rằng cần có trọng tài tốt hơn: “Tôi không hiểu về bàn thắng đó lắm (bàn thứ 2). Trợ lý trọng tài đứng trực diện với tình huống chuyền bóng, trước mặt ông ta không có hậu vệ nào che tầm nhìn. Thế mà vẫn không phát hiện ra việt vị. Sự thật là trong các trận đấu căng thẳng, chúng ta cần những trọng tài chất lượng hơn”. Chẳng hiểu với cách nói như vậy, FA có kỷ luật được Sir Alex hay không. Chỉ có một điều mà HLV Ferguson dám nói thẳng về cơ hội tranh chức vô địch: “Giờ Chelsea nắm quyền tự quyết. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc nhưng dù thắng cả 5 trận còn lại, chúng tôi cũng chưa chắc vô địch”.

N.M (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.