Sir Alex: “Lọt vào tốp 4 cũng không phải dễ!”

13/08/2010 10:18 GMT+7

HLV Alex Ferguson của Manchester United tỏ ra khá dè dặt khi dự đoán về cục diện của Premier League mùa giải này. Ông cho rằng đây sẽ là một giải đấu khó khăn với nhóm 4 đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, thường gọi là “Tứ đại gia”, gồm M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal.

Sir Alex cho rằng trình độ các đội bóng ở Premier League mùa tới khá đồng đều - Ảnh: AFP

HLV Alex Ferguson của Manchester United tỏ ra khá dè dặt khi dự đoán về cục diện của Premier League mùa giải này. Ông cho rằng đây sẽ là một giải đấu khó khăn với nhóm 4 đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, thường gọi là “Tứ đại gia”, gồm M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal.

“Mọi thứ đã đổi khác, từ mùa bóng trước. Premier League giờ không còn là giải đấu mà chúng tôi (nhóm Tứ đại gia) vẫn quen thuộc. Tôi nghĩ cuộc đua vào nhóm 4 đội dẫn đầu mùa này sẽ rất khốc liệt và khó đoán. Chúng tôi phải cẩn thận trước sự đe dọa từ những đội bóng như Aston Villa, Everton, Tottenham và Manchester City. Tất cả họ đều sẽ chiến đấu vì mục tiêu vào tốp 4”, ông Ferguson nhận định.

Theo ông Ferguson, nguyên nhân khiến “Tứ đại gia” gặp khó là do trình độ của các đội bóng ở Premier League hiện nay đã gần như đồng đều nhau. “Tôi cho rằng mùa này “Tứ đại gia” có thể sẽ mất điểm cả ở những trận đấu mà họ nghĩ là sẽ dễ dàng. Điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các đội bóng khác”, Sir Alex tuyên bố.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland cũng cho rằng lực lượng của M.U đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch mà không cần phải “chạy đua vũ trang” với người láng giềng Man City. “Chúng tôi đang có một lực lượng cầu thủ rất tốt, chẳng cần phải thêm gì vào”, HLV Ferguson khẳng định. Đến thời điểm này, M.U mới mua 3 cầu thủ chưa mấy tên tuổi gồm Chris Smalling, Javier Hernandez và mới nhất là tiền đạo người Bồ Đào Nha, Bebe.

Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti của Chelsea mới là người nuôi tham vọng lớn nhất. “Tôi nghĩ rằng Chelsea hoàn toàn có thể đạt mục tiêu giành cú ăn ba ở mùa này. Với đội hình của Chelsea hiện nay, chẳng có gì có thể ngăn cản chúng tôi chiến thắng”, ông Ancelotti tuyên bố trên tờ Guardian.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal như thường lệ vẫn tỏ ra thâm trầm theo đúng phong cách “giáo sư”. “Tôi chắc rằng Liverpool sẽ chơi tốt hơn nhiều so với mùa trước. Man City thì cực mạnh, Tottenham tiến bộ thần tốc, Everton là một mối đe dọa. Và tất nhiên, đối thủ chính vẫn là Chelsea và M.U. Tôi nghĩ mùa này sẽ nhiều thử thách hơn. Nhưng điều đó cũng sẽ tốt hơn cho tất cả”, ông Wenger kết luận.

Trong khi các HLV đang dùng mặt báo để ru ngủ hoặc đe nẹt nhau thì các hãng cá cược cũng đưa ra những dự đoán về cục diện mùa giải năm nay. Hãng cá cược danh tiếng của Anh Labrokes đánh giá ĐKVĐ Chelsea vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch với tỷ lệ cược 13/8 (đặt 8 ăn 13). M.U xếp nhì với tỷ lệ 9/4. Tiếp theo là Man City (5/1), Arsenal (6/1) và Liverpool (12/1). Tân binh Blackpool bị đánh giá thấp nhất với tỷ lệ cược 5.000/1.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.