Sốc với hành vi phi thể thao của cầu thủ Thái Lan

27/12/2012 03:00 GMT+7

Cộng đồng bóng đá Thái Lan tỏ ra rất phẫn nộ và lên án một hành động phi thể thao của một cầu thủ tuyển đại học nước này ở Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16 năm 2012 (16th Asean University Games), diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào).

Cộng đồng bóng đá Thái Lan tỏ ra rất phẫn nộ và lên án một hành động phi thể thao của một cầu thủ tuyển đại học nước này ở Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16 năm 2012 (16th Asean University Games), diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào).

Sự phẫn nộ bắt nguồn sau khi một đoạn phim ghi lại một số tình huống trận Thái Lan thắng Lào 2-0 vào tuần trước khiến cư dân mạng của 2 quốc gia khá tức giận. Trong đoạn băng, ở phút 32, Kriangkrai Pimra của Thái Lan bị phạm lỗi và cần được sự chăm sóc của y tế.

Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi này bất ngờ đấm vào ngực một nhân viên khiêng cáng khi người này đang cố đỡ anh lên cáng, sau đó còn buông lời xúc phạm ở ngoài sân. Chưa dừng lại ở đó, phút 59, từ một tình huống phạm lỗi tương tự, Kriangkrai còn đứng dậy chửi rủa các nhân viên khiêng cáng, trước khi bị thay ra. Hành động của Kriangkrai khiến CĐV có mặt trên sân nổi giận ném chai lọ và đòi xuống hành hung cầu thủ này, khiến cảnh sát phải can thiệp.

Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan còn lại không đồng ý thi đấu buộc trận đấu phải hoãn lại nhiều phút. “Anh ấy (Kriangkrai) không xứng đáng là một VĐV và một sinh viên sau những hành động tệ như vậy. Hành động của anh ấy đã làm hoen ố hình ảnh Thái Lan và không nên để đại diện cho sinh viên quốc gia”, một bình luận viên của Lào nói với tờ Bangkok Post.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.