“Sống sót” ở Bắc Ireland, Hà Lan theo bước Đức đến VCK EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/11/2019 08:21 GMT+7

Hà Lan đã trở lại đấu trường bóng đá lớn nhất châu Âu sau khi sống sót với trận hòa 0-0 trên sân Bắc Ireland nhờ đối thủ bỏ lỡ một quả phạt đền ở trận đấu thuộc bảng C vòng loại EURO 2020. Ở bảng này, Đức cũng nhẹ nhàng vượt qua Belarus để đoạt vé.

Đội bóng của HLV Ronald Koeman hành quân đến sân Windsor Park của Bắc Ireland với mục tiêu kiếm 1 điểm để đảm bảo một chiếc vé dự VCK EURO 2020. Hà Lan đã đạt được điều mình muốn nhưng phải nhờ đến “thần may mắn” khi đội trưởng Bắc Ireland Steven Davis sút hỏng quả phạt 11m ở cuối hiệp 1.

Pha sút hỏng phạt đền của Davis đã chấm dứt hy vọng cạnh tranh vé chính thức đến VCK EURO 2020 ở bảng C

AFP

Hà Lan đã không thể tham dự EURO 2016 và World Cup 2018, nên đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho một quốc gia có di sản bóng đá tuyệt vời. Với trận hòa này, Hà Lan giữ vững vị trí thứ 2 bảng G với 16 điểm, kém đội đầu bảng Đức 2 điểm nhưng hơn đội hạng ba Bắc Ireland 3 điểm. Dù còn 1 lượt đầu nhưng đoàn quân của HLV Koeman đã chính thức đoạt vé do hơn Bắc Ireland về đối đầu.
Sau trận đấu, trung vệ đội trưởng Hà Lan Virgil van Dijk thừa nhận việc Davis bỏ lỡ quả phạt đền là bước ngoặt giúp Hà Lan đến VCK EURO 2020. “Đó là một trận đấu khó khăn. Thật không may cho anh ấy (Davis), nhưng lại tốt cho chúng tôi! Chúng tôi đã trở lại một giải đấu lớn”, hậu vệ của CLB Liverpool vui mừng nói sau trận đấu.

Hà Lan (phải) sẽ trình làng một lớp trẻ đầu tài năng ở VCK EURO 2020

AFP

Giờ đây, mặc dù người Hà Lan chưa thể mơ đến những “mầm non” Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt đưa Hà Lan đăng quang châu Âu như những huyền thoại Ruud Gullit và Marco van Basten làm được vào năm 1998, nhưng chiếc vé đến EURO năm tới cho thấy bóng đá nước này đang có một bước đi đúng hướng với việc trẻ hóa lực lượng. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho các tài năng tuổi mới đôi mươi đã ít nhiều chứng tỏ trong trận thua Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League hồi tháng 6.
Thực tế trên sân Windsor Park cũng phản ảnh một “Cơn lốc màu da cam” đang trở lại khi Hà Lan chơi áp đảo chủ nhà Bắc Ireland suốt 90 phút (Hà Lan chiếm tỷ lệ thời gia giữ bóng đến 74%) và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Và pha sút hỏng phạt đền của Davis (người đánh dấu lần thứ 116 khoác áo Bắc Ireland) chỉ làm cho hành trình đến VCK EURO 2020 thêm phần kịch tính và thú vị.

Đức cũng dễ dàng có vé dự VCK EURO 2020

AFP

Bắc Ireland dù trải qua một khoảnh khắc nghiệt ngã nhưng họ được an ủi khi có một vị trí trong vòng play-off vào tháng 3 năm tới. Đó là một đêm khó nuốt trôi của HLV Michael O'Neill khi cuộc đấu với Hà Lan được xem là một trong những trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị dẫn dắt tuyển Bắc Ireland do vừa được bổ nhiệm phụ trách CLB Stoke. Trước mắt ông O'Neill vẫn sẽ dẫn dắt cả CLB Stoke và Bắc Ireland cho đến sau vòng play-off.
Cũng ở bảng C, Đức thắng nhẹ vị khách Belarus với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Toni Kroos. Chiến thắng này đã đảm bảo cho thầy trò HLV Joachim Loew chiếc vé đến VCK EURO 2020.
Ở bảng E, Croatia đoạt chiếc vé dự VCK EURO 2020 đầu tiên của bảng sau chiến thắng 3-1 trước vị khách Slovakia. Với việc giữ ngôi đầu bảng khi có 17 điểm, á quân World Cup 2018 có vé sớm 1 lượt đấu khi hơn đội thứ ba là Wales 6 điểm. Chiếc vé còn lại của bảng này sẽ được quyết định ở lượt cuối giữa Hungary (12 điểm), Wales (11 điểm) và Slovakia (10 điểm).
Tại bảng G, Áo đã đoạt chiếc vé còn lại của bảng khi vượt qua vị khách Bắc Macedonia với tỷ số 2-1 để hơn đội hạng ba Slovenia 5 điểm (19 so với 14) khi chỉ còn 1 lượt đấu. Trước Áo, đội đầu bảng Ba Lan đã sớm có vé dự VCK EURO 2020.

Kết quả vòng loại EURO 2020

Bảng  C

Đức 4 - 0 Belarus

Bắc Ireland 0 - 0 Hà Lan

Bảng E

Azerbaijan 0 - 2 Wales

Croatia 3 - 1 Slovakia

Bảng G

Slovenia 1 - 0 Latvia

Áo 2 - 1 Bắc Macedonia

Israel 1 - 2 Ba Lan

Bảng I

Síp 1 - 2 Scotland

Nga 1 - 4 Bỉ

San Marino 1 - 3 Kazakhstan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.