Stuttgart mừng tân gia

29/08/2010 09:58 GMT+7

Trong trận đấu tối nay, Stuttgart sẽ đưa một phần khán đài mới của sân Mercedes-Benz vào sử dụng thử trước khi hoàn thành việc nâng cấp sân này từ 30.000 chỗ lên 60.000 chỗ trong nay mai. Trong ngày mừng “tân gia”, chỉ có một chiến thắng mới có thể làm CĐV Stuttgart hài lòng.

HLV Christian Gross trên sân Mercedes - Benz của Stuttgart - Ảnh: AFP

Trong trận đấu tối nay, Stuttgart sẽ đưa một phần khán đài mới của sân Mercedes-Benz vào sử dụng thử trước khi hoàn thành việc nâng cấp sân này từ 30.000 chỗ lên 60.000 chỗ trong nay mai. Trong ngày mừng “tân gia”, chỉ có một chiến thắng mới có thể làm CĐV Stuttgart hài lòng.

“Sự kiện đưa khán đài mới vào sử dụng chắc chắn sẽ làm không khí trận đấu này phấn khích hơn rất nhiều”, HLV Christian Gross của Stuttgart phát biểu “Tất cả mọi người từ CĐV, cầu thủ và bản thân tôi đều muốn Stuttgart nhân dịp này đáp trả trận thua trước Mainz (ở vòng mở màn) bằng một chiến thắng trước Dortmund”.

Tuy nhiên, thắng Dortmund ở thời điểm này không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Stuttgart trong tình hình bất ổn hiện nay của họ. Khó khăn tài chính đang vây bủa đội bóng này khiến họ phải giảm lương và đã bán hết những cầu thủ tốt nhất của mình như Khedira, Hleb…Trong cái thế chỉ được bán không được mua, HLV Gross đã phải “giật gấu vá vai” bằng những cầu thủ trẻ và những hợp đồng đi mượn.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp tuyên bố sẽ cho Dortmund xuất phát với đội hình đã dùng trong 2 trận vừa qua của họ. Có nghĩa tiền vệ tân binh người Nhật Kagawa sẽ tiếp tục được tin dùng trong trận này. Dortmund chỉ phải chi 350.000 euro để mua Kagawa, nhưng cầu thủ “rẻ tiền” này đã chinh phục HLV Klopp trong trận mở màn với Leverkusen bằng lối chơi quên mình. Còn trong khâu ghi bàn, Dortmund vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Barrios, cầu thủ đang đều đặn nhả đạn trong những trận đấu gần đây. Tuy vậy, ông Klopp vẫn tỏ ra thận trọng. “Stuttgart là chủ nhà và họ sẽ chơi với những ưu thế dành cho các đội chủ nhà. Dù vậy chúng tôi vẫn cần phải vượt qua họ để trở lại đúng lộ trình ở Bundesliga”, ông Klopp tuyên bố.

Trong trận đấu còn lại của vòng này, một Leverkusen đang bay cao sau 4 chiến thắng liên tiếp (ghi 19 bàn) sẽ ở nhà để tiếp một Moenchengladbach đang chơi rất phập phù. Với tình thế hiện nay, sẽ chẳng có kết quả nào khác cho đội khách ngoài một thất bại được báo trước.

Nguyễn Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.