Sức mạnh Ligue 1

05/02/2010 08:48 GMT+7

Đội bóng hạt tiêu Villefranche suýt nữa gây thêm một bất ngờ lớn tại vòng 1/16 Cúp quốc gia Pháp khi thủ hòa 2-2 với St.Etienne sau 120 phút và chỉ chịu dừng bước ở loạt sút luân lưu may rủi. Là đội bóng nghiệp dư đang chơi ở giải hạng Tư, song Villefranche không hề ngán ngại St.Etienne trong lần đầu tiên gặp gỡ một đối thủ ở Ligue 1.

Niềm vui của Sochaux sau khi vượt qua Le Mans - Ảnh: AFP

Đội bóng hạt tiêu Villefranche suýt nữa gây thêm một bất ngờ lớn tại vòng 1/16 Cúp quốc gia Pháp khi thủ hòa 2-2 với St.Etienne sau 120 phút và chỉ chịu dừng bước ở loạt sút luân lưu may rủi. Là đội bóng nghiệp dư đang chơi ở giải hạng Tư, song Villefranche không hề ngán ngại St.Etienne trong lần đầu tiên gặp gỡ một đối thủ ở Ligue 1.

Các cầu thủ Villefranche không chịu thúc thủ và vùng lên gỡ hòa sau 2 lần bị vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, kết thúc có hậu không đến với Villefranche khi các cầu thủ của họ để thua 1-3 ở loạt sút luân lưu. Tại vòng 1/8, S. Ettienne sẽ tiếp Vannes, đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhì (Ligue 2).

Trận còn lại, Sochaux không mấy khó khăn để đánh bại Le Mans với tỷ số 3-0. Boudebouz mở tỷ số cho Sochaux từ chấm penalty ở hiệp 1 trước khi Ideye Brown thực hiện cú đúp đưa đội nhà vào vòng sau. Tại vòng 1/8, Sochaux làm khách trên sân của Beauvais, đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.