Tân binh Ngoại hạng Anh vay tiền gia đình ông trùm khủng bố Osama bin Laden

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/05/2019 08:12 GMT+7

Bóng đá thế giới vừa rúng động thông tin CLB Sheffield United - đội sẽ góp mặt ở Giải Ngoại hạng Anh mùa tới, đã được tài trợ bởi một khoản vay trị giá 3 triệu bảng từ gia đình của ông trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden.

Khoản tiền vay trên được đưa ra ánh sáng trong phiên tòa tranh chấp ai là người có quyền kiểm soát lớn nhất ở Sheffield United giữa doanh nhân người Anh Kevin McCabe (quyền sở hữu 50%) và Hoàng tử Abdullah Bin Mosa'ad Bin Abdulaziz Al Saud (quyền sở hữu 50%), một thành viên của Hoàng gia Ả Rập Saudi.
Kevin McCabe (trái) và Hoàng tử Abdullah Bin Mosa'ad Bin Abdulaziz Al Saud (phải), những người đồng sở hữu CLB Sheffield United CHỤP MÀN HÌNH
Thông tin dính dáng đến việc tài trợ từ gia đình Osama bin Laden được tiết lộ trong phiên điều trần liên quan đến phiên tòa trên diễn ra vào ngày 15.5. Sau đó, khoản tiền vay trên đã được đọc trước tòa rằng CLB Sheffield United có thể có liên kết với cựu lãnh đạo của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Đó là một khoản đầu tư được gọi là Project Delta với khoản vay trị giá 3 triệu bảng được lấy từ gia đình của Bin Laden.
Người đồng sở hữu Kevin McCabe nói tại tòa án rằng khoản vay sẽ không phải trả lại. Hôm 16.5, McCabe và Abdullah đã tranh luận trước tòa về việc tiền có được trả lại hay không. Hoàng tử Ả Rập Saudi tuyên bố rằng họ đã được trả lại thông qua tài trợ. Tuy nhiên, Andreas Gledhill QC - luật sư của Abdullah, nhấn mạnh trước tòa rằng McCabe “biết số tiền này đến từ một nguồn khác, cụ thể là một thành viên của gia đình Bin Laden”, theo tờ Sheffield Star.

tin liên quan

Trùm khủng bố bin Laden sẽ không chỉ đạo tấn công World Cup?
Theo bình luận viên John Leicester của Hãng tin AP, bin Laden là một tín đồ cuồng nhiệt của túc cầu giáo, vì vậy dù đang ẩn nấp ở đâu, bin Laden cũng sẽ tìm mọi cách để theo dõi các trận bóng qua truyền hình, đặc biệt là các trận đấu ở World Cup.
McCabe đã bác bỏ cáo buộc trên, nhưng luật sư Gledhill đã đưa ra bằng chứng đáng kể - chẳng hạn như email - liên kết đồng sở hữu của CLB với nguồn tiền tài trợ từ gia đình Bin Laden. Vụ tranh chấp này ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi có sự hiện diện của nhóm khủng bố khét tiếng từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế giới.
HLV Steve Bruce (phải) đã đưa Sheffield United thăng hạng lên Ngoại hạng Anh mùa tới AFP
Doanh nhân Kevin McCabe được sinh ra ở Sheffield, và từ lâu đã gắn liền với CLB Sheffield United. Tờ Telegraph cho biết ông này đã có một khoản đầu tư từ ban đầu với trị giá khoảng 100 triệu bảng. Trong khi đó, một số kênh truyền thông chính thống của Anh nói thêm rằng ông McCabe đã gặp Hoàng tử Abdullah vào năm 2013 trong khi tìm kiếm các nhà đầu tư mới và họ bắt đầu hợp tác cùng nhau sau khi đồng ý rằng thành viên của gia đình Hoàng gia Ả Rập Saudi đầu tư 10 triệu bảng. Tuy nhiên, vào năm 2017, sự hợp tác của bộ đôi này đã sụp đổ.
Sheffield United kết thúc ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Championship mùa giải vừa qua và cùng đội vô địch Norwich đoạt 2 vé thăng hạng trực tiếp lên Ngoại hạng Anh mùa tới. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi Steve Bruce, cựu hậu vệ nổi tiếng người Anh và CLB Manchester United.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.