Tây Ban Nha có 58% cơ hội vô địch

01/07/2012 03:00 GMT+7

Dựa trên các dữ kiện phân tích về lực lượng 2 đội đã được tung ra sân thi đấu kể từ đầu giải, cùng kết quả, các thông số trận đấu như thời gian cầm bóng, chuyền bóng, tỷ lệ sút cầu môn và tạo cơ hội, độ nhạy bén trong ghi bàn…, chương trình AccuScore (hệ thống phân tích xác suất tỷ lệ % trong cá cược thể thao) với 10.000 phép tính của mình, đã cho ra kết quả TBN có 58% cơ hội vô địch, còn Ý là 42%.

Dựa trên các dữ kiện phân tích về lực lượng 2 đội đã được tung ra sân thi đấu kể từ đầu giải, cùng kết quả, các thông số trận đấu như thời gian cầm bóng, chuyền bóng, tỷ lệ sút cầu môn và tạo cơ hội, độ nhạy bén trong ghi bàn…, chương trình AccuScore (hệ thống phân tích xác suất tỷ lệ % trong cá cược thể thao) với 10.000 phép tính của mình, đã cho ra kết quả TBN có 58% cơ hội vô địch, còn Ý là 42%.

Con số chênh lệch này không lớn, và phản ảnh đúng thực tế tình hình cả 2 đội ngay trước trận chung kết rạng sáng mai. AccuScore còn dự đoán tiền đạo Balotelli là cầu thủ có xác suất ghi bàn trong trận chung kết nhiều nhất (35%) so với các cầu thủ còn lại của 2 đội.

Trang thống kê Opta Sports cho thấy, “Tiqui-taca” 2012 của TBN phải cần tới 55 đường chuyền mới tạo nên 1 cú sút, còn World Cup 2010 là 44 và ở Euro 2008 chỉ là 33. Nếu tính đến phương diện chuyền bóng, thì đúng là lối chơi của TBN ngày càng tiến bộ vì họ mỗi lúc càng giữ bóng lâu hơn, nhưng về hiệu quả tạo nên cơ hội ghi bàn lại giảm thấy rõ. Bởi vậy, giới phân tích mới gọi lối chơi hiện nay của các nhà ĐKVĐ là “Tiqui-tacanaccio” - giữ bóng để phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Tính đến trước trận bán kết với Bồ Đào Nha, TBN có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 91% (và sút cầu môn chiếm 51%), nhưng đã giảm còn 75% khi gặp Bồ Đào Nha (sút cầu môn còn 47%).

Ngược với TBN, hàng tiền vệ Ý đề cao hiệu quả dựa trên sự phối hợp các đường chuyền ở cự ly ngắn luôn đạt hiệu suất cao (trên 80% xác suất thành công). Pirlo là cầu thủ có nhiều đường chuyền đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trận gặp Đức, trong 65 đường chuyền Pirlo hoàn thành đến 60 chiếm hiệu suất 92% (tính tổng cộng các trận ở Euro lần này là 80%).

Về sút cầu môn, trong khi TBN có tổng cộng 78 cơ hội sút cầu môn, Ý lại có tới 97 cú sút. Tỷ lệ sút trúng đích của Ý cũng cao hơn với 55 cú sút, còn TBN là 49. Tuy nhiên, về bàn thắng TBN ghi được 8 bàn, Ý có 6 bàn. Về phạm lỗi, cầu thủ Ý 80 lần, còn TBN nhiều hơn với 93 lần.

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử các VCK Euro, 2 đội cùng bảng gặp nhau ở trận mở màn và tái đấu ở trận chung kết. Euro 1988 là Liên Xô cũ - Hà Lan (Liên Xô thắng 1-0, nhưng thua 0-2 ở chung kết), 1996 Đức - Czech (Đức thắng 2-0 và 2-1 ở trận chung kết) và 2004 Hy Lạp - Bồ Đào Nha (Hy Lạp thắng 2-1 và
1-0 ở chung kết).

G.L

>> Tuyển Tây Ban Nha bỏ lệnh cấm sử dụng mạng xã hội
>> Rạn nứt tuyển Tây Ban Nha
>> Tuyển Tây Ban Nha thắng sít sao trước thềm Euro 2012
>> Vô địch Euro 2012 được 23,5 triệu euro
>> Tuyển Ý bùng nổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.