Tây Ban Nha số 1 thế giới

15/07/2010 09:53 GMT+7

Với danh hiệu vô địch World Cup, Tây Ban Nha đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Vị trí thứ hai thuộc về á quân Hà Lan, đội xếp thứ 4 tháng trước. Brazil tụt từ vị trí số 1 xuống vị trí thứ 3.

Đội Tây Ban Nha (phải) xứng đáng với ngôi vị số 1 thế giới - Ảnh: AFP

Với danh hiệu vô địch World Cup, Tây Ban Nha đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Vị trí thứ hai thuộc về á quân Hà Lan, đội xếp thứ 4 tháng trước. Brazil tụt từ vị trí số 1 xuống vị trí thứ 3.

Đức và Argentina nhảy hai bậc so với tháng trước để giữ vị trí thứ 4 và 5. Có thể thấy thành tích tại World Cup đã tác động rõ rệt đến sự hoán đổi trên bảng xếp hạng. Uruguay là đội thăng tiến nhất trong top 10 khi họ nhảy 10 bậc để chiếm vị trí thứ 6, còn vị trí 16 cũ của họ lúc này thuộc về Paraguay – đội nhảy 15 bậc. Ghana nhảy 9 bậc lên vị trí 23, Slovakia nhảy 7 bậc lên vị trí thứ 27, Nhật nhảy 13 bậc lên vị trí 32 và thăng tiến nhất là New Zealand khi nhảy 24 bậc lên vị trí thứ 54.

Ngược lại, những đội thi đấu bết bát tại World Cup 2010 đã tụt dài trên bảng xếp hạng. Ý tụt 6 bậc xuống vị trí thứ 11, Pháp tụt 12 bậc xuống vị trí 21, Nigeria tụt 9 bậc xuống vị trí 30.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đội sa sút nhất khi tụt 10 bậc xuống vị trí thứ 127 và kém cả Singapore, đội nhảy 7 bậc lên vị trí 126. Thái Lan (105) là đội xếp đầu Đông Nam…

Anh Tú (Theo FIFA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.