Tevez bênh vực Maradona

12/08/2010 09:32 GMT+7

Tiền đạo Carlos Tevez (ảnh) đã lên tiếng công kích chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Julio Grondona và xác nhận rằng ông này đã lừa dối Diego Maradona. Chân sút của Manchester City, một trong những học trò trung thành nhất của Maradona, phát biểu với Reuters: “Trong phòng thay đồ (sau khi Argentina bị loại), Grondona nói với Diego rằng ông ấy sẽ tiếp tục được giữ lại và có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Nếu Grondona muốn đối chất, tôi sẽ nói thẳng vào mặt ông ấy”.

Tiền đạo Carlos Tevez (ảnh) đã lên tiếng công kích chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Julio Grondona và xác nhận rằng ông này đã lừa dối Diego Maradona. Chân sút của Manchester City, một trong những học trò trung thành nhất của Maradona, phát biểu với Reuters: “Trong phòng thay đồ (sau khi Argentina bị loại), Grondona nói với Diego rằng ông ấy sẽ tiếp tục được giữ lại và có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Nếu Grondona muốn đối chất, tôi sẽ nói thẳng vào mặt ông ấy”.

Ban lãnh đạo của AFA vốn bỏ phiếu việc không gia hạn hợp đồng với Maradona vào tháng trước sau khi huyền thoại này từ chối thay đổi thành phần ban huấn luyện. Sau khi ra đi, Maradona tố cáo Grondona đã lừa dối và giám đốc kỹ thuật Carlos Bilardo đã phản bội mình. “Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ. Tôi không quan tâm đến việc mình có được góp mặt trong đội hình ở trận đấu tới hay không”, Tevez nói tiếp, “Chúng tôi muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển, song những điều xảy ra đã gây thiệt hại lớn cho bóng đá Argentina. Thật buồn khi phải chứng kiến những việc này. Tuy nhiên đội tuyển quốc gia là trên hết, trên các cầu thủ và Grondona”.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.