Tevez chê thầy Mancini

14/04/2010 08:06 GMT+7

Cuối tuần này, Man City sẽ có trận đấu quan trọng với M.U. Ngoài ý nghĩa một trận derby căng thẳng, trận đấu này còn ảnh hưởng quyết định đến cơ hội lần đầu được dự Champions League của Man City.

Tevez chán các bài tập của Mancini - Ảnh: AFP

Cuối tuần này, Man City sẽ có trận đấu quan trọng với M.U. Ngoài ý nghĩa một trận derby căng thẳng, trận đấu này còn ảnh hưởng quyết định đến cơ hội lần đầu được dự Champions League của Man City.

Người được quan tâm nhất tại Man City lúc này là tiền đạo Carlos Tevez. Trước hết, anh là cựu cầu thủ của M.U và có ân oán nặng với “Quỷ đỏ”. Quan trọng hơn, Tevez đang là chân sút có phong độ tốt nhất tại Man City. Đáng nhẽ vào lúc này, Tevez phải giữ tinh thần tập trung cho “trận đánh lớn”.

Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina lại đưa ra những phát ngôn không có lợi cho CLB. Đầu tiên, Tevez lên tiếng chê bai phương pháp huấn luyện của HLV Roberto Mancini. Để chuẩn bị cho derby, HLV Mancini muốn các cầu thủ tập luyện tích cực hơn nhưng điều này khiến Tevez bực mình. Anh cho biết: “Man City đang bước vào cuối mùa giải và có những trận đấu lớn. Chúng tôi đều mệt mỏi nhưng giờ lại phải tập cả sáng lẫn chiều. Tôi không thể hiểu nổi”.

Bên cạnh đó, Tevez còn ca ngợi HLV cũ Mark Hughes, người bị sa thải để nhường chỗ cho Mancini. Tevez nhận xét: “Mark đưa chúng tôi đến đây. Ông ấy là một HLV giỏi và sẽ sớm tìm được một CLB lớn khác. Tôi chắc 100%”.

Tiền đạo người Argentina cũng phản đối chuyện CLB dựng poster của anh để chọc tức M.U. Theo như Tevez, làm thế là thiếu tôn trọng CLB khác.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.