Tevez sáng lên hy vọng trở lại tuyển Argentina

23/09/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Bất chấp nhiều năm bị bỏ rơi, lại vừa vắng mặt trong danh sách tập trung cho 2 trận giao hữu với Brazil và Hồng Kông (Trung Quốc) vào các ngày 11 và 14.10 tới, cơ hội trở lại tuyển Argentina của Carlos Tevez vẫn luôn rộng mở, theo lời HLV Gerardo Martino.

(TNO) Bất chấp nhiều năm bị bỏ rơi, lại vừa vắng mặt trong danh sách tập trung cho 2 trận giao hữu với Brazil và Hồng Kông (Trung Quốc) vào các ngày 11 và 14.10 tới, cơ hội trở lại tuyển Argentina của Carlos Tevez vẫn luôn rộng mở, theo lời HLV Gerardo Martino.

>> Tevez lại ghi bàn giúp Juventus phá đà thắng của AC Milan
>> Tevez ghi bàn trở lại sau 5 năm tịt ngòi ở Champions League
>> Cha của Tevez may mắn thoát chết sau vụ bắt cóc

 Tevez ăn mừng bàn thắng vào lưới Milan ở vòng 3 Serie A - Ảnh: AFP
Tevez ăn mừng bàn thắng vào lưới Milan ở vòng 3 Serie A - Ảnh: AFP

“Khi tiếp quản đội tuyển, người ta hỏi tôi liệu có vấn đề gì không. Tôi đã nói không và đấy là cơ sở để tôi đánh giá mọi cầu thủ. Với trường hợp của Carlos Tevez, như tôi đã nói để có mặt trong tuyển quốc gia bạn phải có phong độ tốt. Thực tế, tôi thấy cậu ấy đang làm rất tốt.

Tôi sẽ không nói liệu mình có gọi Carlos hay không. Nhưng tôi cho rằng Tevez đang làm rất tốt”, trích lời HLV Tata Martino sau khi công bố danh sách tuyển Argentina mà không có tên Tevez.

Lên thay Alejandro Sabella sau khi ông này chia tay tuyển Argentina sau World Cup, sự có mặt của Gerardo Martino đồng thời mở ra cơ hội trở lại tuyển quốc gia của tiền đạo Tevez.

HLV Martino khen ngợi phong độ của Tevez - Ảnh: AFP
HLV Martino khen ngợi phong độ của Tevez - Ảnh: AFP

Là một cầu thủ có tài và cũng có khá nhiều tật, Tevez đã bị đá văng khỏi tuyển Argentina từ năm 2011. Nhưng từ khi khoác áo Juventus, anh đã trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của đội bóng thành Turin.

Phong độ của “gã mặt sẹo” từ đầu mùa bóng 2014-2015 này là rất tốt, với 3 bàn thắng sau 3 trận, trong đó có bàn thắng đem về chiến thắng 1-0 của Juve trước AC Milan ở vòng vừa rồi.

Tuy nhiên anh đã không có tên trong danh sách tuyển Argentina tập trung cho 2 trận giao hữu với Brazil và Hồng Kông (Trung Quốc) các ngày 11 và 14.10 tới.

Dẫu vậy, qua lời khen của Tata Martino cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia của chân sút 30 trở nên khả quan hơn nhiều miễn là, như chính tân HLV trưởng tuyển Argentina khẳng định, anh phải làm những điều đúng đắn.

 

Danh sách tuyển Argentina

Thủ môn: Sergio Romero, Nahuel Guzman.

Hậu vệ: Marcos Rojo, Federico Fernandez, Pablo Zabaleta, Martin Demichelis, Mateo Musacchio, Santiago Vergini.

Tiền vệ: Javier Mascherano, Lucas Biglia, Javier Pastore, Roberto Pereyra, Angel Di Maria, Erik Lamela, Enzo Perez, Nicolas Gaitan.

Tiền đạo: Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.