Thái Lan điều tra bê bối xây dựng Bangkok Futsal Arena

14/11/2012 18:31 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai MP) đã đệ đơn khiếu kiện lên Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia (NACC), yêu cầu mở cuộc điều tra đối với Thống đốc thủ đô Bangkok Sukhumbhand Paribatra và cấp dưới của ông này về những hành động phi pháp dẫn đến việc chậm trễ xây dựng nhà thi đấu Bangkok Futsal Arena.

(TNO) Ngày 14.11, Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai MP) đã đệ đơn khiếu kiện lên Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia (NACC), yêu cầu mở cuộc điều tra đối với Thống đốc thủ đô Bangkok Sukhumbhand Paribatra và cấp dưới của ông này về những hành động phi pháp dẫn đến việc chậm trễ xây dựng nhà thi đấu Bangkok Futsal Arena.

 
Nhà thi đấu Bangkok Futsal Arena đã bị FIFA tước quyền tổ chức giải Futsal World Cup 2012 vì chậm trễ tiến độ - Ảnh: Bangkok Post

Trước đó, Bangkok Futsal Arena được chính quyền Bangkok xây dựng ở huyện Nong Chok, có sức chứa 12.000 chỗ ngồi để làm địa điểm chính tổ chức thi đấu giải Futsal World Cup diễn ra từ ngày 1 đến 18.11.2012.

Do sự chậm trễ trong xây dựng, sau đó Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định gia hạn thêm 3 ngày và dời địa điểm thi đấu vòng bảng. Tuy nhiên, sau chuyến đi khảo sát, FIFA lập tức tước quyền tổ chức các trận đấu ở sự kiện nói trên tại Bangkok Futsal Arena, dù công trình hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng các vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Theo tờ Bangkok Post, nguyên nhân mà FIFA đưa ra là Bangkok Futsal Arena không đảm bảo an toàn cho khán giả lẫn cầu thủ thi đấu. Trước tình thế trên, ban tổ chức giải đấu phải dời việc thi đấu các trận đấu đến sân Hua Mark và Nimibutr Gymnasium, cũng nằm bên trong thủ đô Bangkok.

Trong đơn khiếu kiện, Phó thống đốc Bangkok là Theerachon Manomaipiboon và một số quan chức thành phố bị cáo buộc liên quan đến sai phạm trọng việc thuê một công ty tư nhân để xây dựng và chi tiêu ngân sách đầu tư xây dựng Bangkok Futsal Arena. Hiện tại, đơn khiếu kiện đã được nhận bởi Tổng thư ký Witthaya Arkompitak của NACC và sẽ xem xét để mở cuộc điều tra.

Trước đó, vào ngày 21.10, để động viên tinh thần hàng ngàn cán bộ, người lao động thúc đẩy tiến độ kịp hoàn thành công trình đúng hạn, Thống đốc Sukhumbhand Paribatra và đoàn kiểm tra quyết định ở lại ăn trưa và ngủ tại Bangkok Futsal Arena.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.