Thái Lan muốn sa thải HLV Schaefer

25/12/2012 03:25 GMT+7

Sau khi đội tuyển quốc gia không thể đăng quang AFF Cup 2012 (thua Singapore với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận chung kết), báo giới Thái Lan cho biết LĐBĐ nước này (FAT) đang chuẩn bị sa thải HLV Winfried Schaefer (ảnh).

Sau khi đội tuyển quốc gia không thể đăng quang AFF Cup 2012 (thua Singapore với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận chung kết), báo giới Thái Lan cho biết LĐBĐ nước này (FAT) đang chuẩn bị sa thải HLV Winfried Schaefer (ảnh).

Theo tờ Bangkok Post, FAT dù không phàn nàn về nhà cầm quân người Đức, nhưng cũng bày tỏ ý định không muốn tiếp tục gắn bó với Schaefer vì tuyển quốc gia không giải được cơn khát danh hiệu AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, bên cạnh đó FAT phải trả mức lương khá cao cho ông này và đoàn tùy tùng. Trước thông tin trên, Chủ tịch FAT Worawi Makudi cho biết: “Sẽ có một cuộc họp thảo luận của hội đồng quản trị FAT vào đầu năm mới về hợp đồng của HLV Schaefer. Ông ấy đã làm việc ở Thái Lan trong 2 năm qua và chúng tôi rất hài lòng nhưng việc có tiếp tục dẫn dắt tuyển quốc gia nữa hay không khó có thể nói trước”. Trong khi đó, Tổng thư ký FAT Ong-ARJ Kosinkha tỏ ra thận trọng khi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không vội vàng gia hạn hợp đồng mới với Schaefer mặc dù ông ấy góp phần cải thiện nhiều cho bóng đá Thái Lan”.

Thái Lan muốn sa thải HLV Schaefer
Ảnh: Bangkok Post

Tuy nhiên, nguy cơ HLV Schaefer có thể sẽ phải chia tay với bóng đá Thái Lan khá cao khi ông Kosinkha khẳng định rằng nhà cầm quân người Đức sẽ không dẫn dắt tuyển U.23 ở SEA Games năm tới tại Myanmar. Thay vào đó, tuyển U.23 Thái Lan sẽ được dẫn dắt bởi một HLV trong nước. Còn tờ Bangkok Post cho hay FAT dường như không thiết tha giữ chân HLV Schaefer, nhưng lại đang gặp khó trong việc sa thải. Nguyên do là hợp đồng của HLV Schaefer vẫn còn hạn đến năm 2014, nên nếu chấm dứt trước thời hạn, FAT sẽ phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ.

Nguyên Khoa

>> Chung kết lượt về AFF Cup: Thái Lan khó thắng
>> Nhiều đội bóng ở Indonesia và Thái Lan muốn có Công Vinh
>> Singapore 3-1 Thái Lan: Chủ nhà khẳng định đẳng cấp!
>> Singapore không ngại Thái Lan

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.