Thái Lan ráo riết tìm HLV danh tiếng thế giới để đấu với Việt Nam

17/06/2019 14:32 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không còn mặn mà với HLV nội sau khi giao toàn quyền cho tân giám đốc kỹ thuật Carles Romagosa Vidal tìm kiếm một nhà cầm quân nước ngoài danh tiếng cho tuyển quốc gia và cả tuyển U.23 để lấy lại vị thế ở bóng đá Đông Nam Á.

Trước đó, tuyển quốc gia và U.23 của Thái Lan rơi vào tình cảnh không có HLV trưởng sau khi ông Sirisak Yodyardthai và Alexander Gama lần lượt đâm đơn từ chức. Cả hai nhà cầm quân này phải chia tay các tuyển Thái Lan do thành tích không tốt của đội, trong đó đều nhận thất bại trước Việt Nam ở các cấp đội tuyển. Mới nhất là thất bại 0-1 của tuyển Thái Lan trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở King’s Cup 2019.
HLV Yodyardthai phải từ chức sau thành tích tệ của tuyển Thái Lan ở King's Cup 2019 ĐỘC LẬP
Ban đầu, theo nguồn tin của truyền thông Thái Lan, FAT đã có những liên hệ với cựu tuyển thủ Totchtawan Sripan để mời về nắm “Voi chiến”. Trong khi đó, CĐV Thái Lan kêu gọi FAT gọi huyền thoại Kiatisak trở lại để thay thế cho HLV Yodyardthai. Tuy nhiên, những động thái mới nhất từ FAT cho thấy tổ chức này quyết tâm tìm những chiến lược gia danh tiếng người nước ngoài để chuẩn bị cho SEA Games 30 cuối năm nay, vòng loại World Cup 2022 (khởi tranh từ tháng 9) và VCK Giải vô địch U.23 châu Á (giải đấu mà Thái Lan đăng cai vào tháng 1.2020).
Tờ Siam Sports dẫn một nguồn tin thân cận với FAT tiết lộ rằng Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung trong cuộc họp mới nhất đã giao toàn quyền cho tân giám đốc kỹ thuật Romagosa chọn lựa HLV cho tuyển quốc gia và cả tuyển U.23. Theo đó, FAT sẽ không vội vàng trong việc tuyển dụng lần này, mà sẽ chờ ông Romagosa (cựu HLV đội trẻ Barcelona và giám đốc điều hành CLB Paris Saint-Germain) thông qua sự quen biết sẽ tìm HLV phù hợp cho đội tuyển.
Hôm 16.6, nguồn tin riêng từ truyền thông Thái Lan tiết lộ FAT đang nhắm đến những nhà cầm quân danh tiếng, dày dặn kinh nghiệm đến từ Serbia, Brazil và Nhật Bản.
Tân giám đốc kỹ thuật của FAT Romagosa (trái) được giao toàn quyền tìm HLV cho tuyển Thái Lan CHỤP MÀN HÌNH FAT
Đây được cho là những bước đầu tiên trong cuộc cải tổ nhằm hướng đến những mục tiêu sớm vực dậy bóng đá Thái Lan, trong đó ít nhất là lấy lại vị thế ở Đông Nam Á sau hơn 2 năm tụt lại trước bóng đá VN. Trước đó, FAT cũng thành lập một ban sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển bóng đá Thái Lan với lộ trình 20 năm nhắm đến mục tiêu góp mặt ở World Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.