Thắng dễ Chelsea, Man City lần thứ 5 đoạt Siêu cúp Anh

06/08/2018 05:18 GMT+7

Đội đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, Man City chạy đà quá hoàn hảo trước mùa giải mới sắp khởi tranh khi đánh bại nhà vô địch FA Cup, Chelsea 2-0 trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shied) diễn ra vào tối 5.8 (giờ VN) trên sân Wembley.

Cả 2 bàn thắng của Man City đều do công trung phong Sergio Aguero ghi phút 13 và 58. Đây cũng là lần thứ 5 Man City đoạt Community Shield (Siêu cúp nước Anh), và cũng là danh hiệu thứ 3 đoạt trong năm 2018 sau Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh.

Man City chơi với đội hình tốt nhất hiện tại với cả ngôi sao trị giá 60 triệu bảng là Riyad Mahrez cùng trung phong Aguero, tiền đạo Gabriel Jesus (vào sân hiệp 2), cặp trung vệ Walker, Stones hay tiền đạo trẻ Leroy Sane… “Man xanh” chỉ thiếu vắng 1-2 trụ cột như tiền vệ De Bruyne và Sterling.

Trung phong Sergio Aguero quá thoải mái ghi bàn trước hàng thủ mắc nhiều sai sót của Chelsea Reuters

Giữa lúc đó, HLV Maurizio Sarri (Chelsea) vẫn cần thêm thời gian để tạo dấu ấn của mình ở CLB mới, và còn chưa thể sử dụng những trụ cột như thủ môn Courtois, tiền vệ Kante, Eden Hazard hay tiền đạo Olivier Giroud, nên đành phải tung cả tiền đạo mới 17 tuổi là Hudson-Odoi vào sân từ đầu bênh cạnh tân binh Jorginho.

Tuy nhiên, dù đều chơi với sơ đồ tấn công 4-3-3 như nhau, nhưng Man City của HLV Pep Guardiola chơi nhuần nhuyễn hơn và sớm tạo ưu thế với bàn mở tỷ số ở phút 13 do công trung phong Aguero ghi sau pha kiến tạo của cầu thủ trẻ Phil Foden.

tin liên quan

Community Shield giữa Chelsea và Man City: Trận 'giao hữu' đặc biệt nhất trong năm
Mùa bóng mới tại Anh sẽ bắt đầu lúc 21 giờ tối nay (tính theo giờ Việt Nam). Đấy là lúc bóng bắt đầu lăn trong trận tranh Community Shield giữa Chelsea và ManCity – đúng 20 ngày sau khi quả bóng ngừng lăn trong trận chung kết World Cup 2018. Chưa bao giờ quê hương bóng đá có một quãng nghỉ ngắn như vậy, giữa hai mùa bóng.

Sớm có ưu thế về bàn thắng, Man City chơi quá thoải mái, thậm chí họ còn chủ động nhường trận địa để Chelsea chiếm lĩnh khu vực giữa sân. Điều này cho thấy đội bóng của HLV Guardiola tự tin đến mức nào. Vì Chelsea dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng rất bế tắc trong thế công do mọi đường lên bóng của họ đều bị đánh bật từ trước vòng 16m50 của Man City.

Những cầu thủ trẻ của Man City như Phil Foden (giữa) chơi ấn tượng hơn so với các ngôi sao của Chelsea Reuters

Trong thế trận chủ động, Man City tính toán cả thời điểm then chốt để tung đòn kết liễu đối thủ. Đó là tình huống phản công ở đầu hiệp 2, phút 58 - một lần nữa các pha phối hợp nhanh của “Man xanh” khiến hàng thủ Chelsea bị bỏ rơi để trung phong Aguero tiếp tục lập công ghi cú đúp và giúp đội nhà tạo cách biệt lên 2-0 coi như an bài trận đấu.

Những nỗ lực trong phần còn lại trận đấu của Chelsea chỉ là thử nghiệm đội hình, vì họ bị Man City bít mọi cánh cửa vào khung thành thủ môn Bravo, và thậm chí còn không tạo thêm được một cơ hội sút khung thành nào.

Thiếu nhiều trụ cột, Chelsea phải sử dụng cả tiền đạo mới 17 tuổi như Hudson-Odoi Reuters

Cũng ở trận tranh Community Shield, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã cho thử nghiệm luật cầu thủ được nghỉ và tiếp nước ở giữa mỗi hiệp đấu nhằm tránh bị mất sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng, sử dụng công nghệ VAR (Trợ lý trọng tài video), không đá hiệp phụ nếu hòa thì sẽ tiến hành đá luân lưu 11m theo luật mới ABBA.

Mặc dù vậy, chỉ có việc được nghỉ giữa mỗi hiệp được áp dụng, còn lại đều không xảy ra tình huống nào để sử dụng VAR hay đá 11m theo luật mới, do Man City quá vượt trội Chelsea và kiểm soát mọi diễn biến trên sân cùng chiến thắng cách biệt 2-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.