Thất vọng cho Real Madrid

19/02/2010 08:39 GMT+7

Tại vòng bảng Champions League mùa này, Milan và Real Madrid, hai đội bóng giàu truyền thống nhất tại giải vô địch châu Âu (16 lần vô địch) chung bảng cùng nhau. Cả hai không khó khăn để cùng giành vé trước sự cạnh tranh yếu ớt từ Marseille và Zurich. Nhưng tại vòng đầu tiên của giai đoạn knock-out, cả hai đều cảm nhận được khó khăn khi chịu bất lợi trong trận lượt đi vòng 1/8. Milan để thua M.U 2-3 ngay tại San Siro và có cả núi khó khăn tại Old Trafford vào nửa tháng tới.

Benzema và Ronaldo (phải) không giúp Real thắng lợi - Ảnh: Reuters

Tại vòng bảng Champions League mùa này, Milan và Real Madrid, hai đội bóng giàu truyền thống nhất tại giải vô địch châu Âu (16 lần vô địch) chung bảng cùng nhau. Cả hai không khó khăn để cùng giành vé trước sự cạnh tranh yếu ớt từ Marseille và Zurich. Nhưng tại vòng đầu tiên của giai đoạn knock-out, cả hai đều cảm nhận được khó khăn khi chịu bất lợi trong trận lượt đi vòng 1/8. Milan để thua M.U 2-3 ngay tại San Siro và có cả núi khó khăn tại Old Trafford vào nửa tháng tới.

Còn Real Madrid, họ đã để thua cay đắng Lyon 0-1 trong trận đấu trên sân Gerland. Trong trận đấu này, HLV Pellegrini đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự xuất hiện của cả hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới Kaka và Ronaldo nhưng họ cũng không tìm được đường vào khung thành thủ môn Lloris. Sự xuất hiện của hai cựu cầu thủ Lyon trong đội hình Real là tiền vệ Mahamadou Diarra và Karim Benzema cũng không giúp đội bóng Hoàng gia hóa giải lời nguyền luôn phải thua tại Gerland. Ngày 14.9.2005, Real thua chủ nhà Lyon 0-3 và đúng 1 năm sau cũng tại Gerland, Real thua Lyon 0-2. Chính vì thế, tiền vệ Pjanic của Lyon tự tin tuyên bố: “Lyon có công thức để đánh bại Real Madrid tại cúp châu Âu”.

Trong trận lượt về trên sân khách, Lyon chỉ cần thắng 1 bàn là Real phải ghi 3 bàn mới xoay chuyển được tình thế. Thống kê tại cúp châu Âu cho thấy 53,3% số đội thắng 1-0 trên sân nhà lượt đi sẽ thắng chung cuộc. Hơn nữa, Lyon cũng chưa bao giờ thua khi làm khách tại Bernabeu (hòa 1-1 ngày 24.11.2005 và hòa 2-2 ngày 22.11.2006).

Tuy nhiên, phía Real không tỏ ra bi quan về trận thua này. Tiền vệ Ronaldo tuyên bố Real sẽ thắng cách biệt 3 bàn trong lượt về để giải quyết Lyon. Cần nhớ 2 năm trước  (ngày 5.3.2008) khi còn khoác áo M.U, Ronaldo từng ghi bàn duy nhất trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giúp M.U loại Lyon.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.