Thề không từ chức

12/03/2010 08:40 GMT+7

Mục tiêu hàng đầu của Real Madrid mùa này đã thất bại sau khi họ bị Lyon loại tại vòng 1/8 Champions League. Sau thất bại, HLV Manuel Pellegrini đã không trốn tránh trách nhiệm, vị HLV người Chile khẳng định ông là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc Real bị loại.Nhận xét về trận đấu, Pellegrini cho rằng Real chơi tốt trong hiệp 1 và đáng lẽ có thể dẫn 2-0 nhưng sang hiệp 2 đội chơi không tốt do xuống sức.

Pellegrini sẽ không từ chức vì trận thua Lyon

Mục tiêu hàng đầu của Real Madrid mùa này đã thất bại sau khi họ bị Lyon loại tại vòng 1/8 Champions League. Sau thất bại, HLV Manuel Pellegrini đã không trốn tránh trách nhiệm, vị HLV người Chile khẳng định ông là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc Real bị loại.Nhận xét về trận đấu, Pellegrini cho rằng Real chơi tốt trong hiệp 1 và đáng lẽ có thể dẫn 2-0 nhưng sang hiệp 2 đội chơi không tốt do xuống sức.

Câu hỏi được báo chí quan tâm nhất là số phận của Pellegrini sau trận thua của Real. Về phần mình, Pellegrini khẳng định ông sẽ không từ chức và ông không tin là mình sẽ bị sa thải: “Chúng ta cần phải nhanh chóng gấp lại trang đen tối và hướng đến tương lai. Real sẽ dồn sức cho Liga để giành ngôi vô địch Tây Ban Nha, điều mà Capello và Schuster đã làm trước đây. Bạn không thể xây dựng một dự án lớn tại Real mà chỉ có 6 tháng được”. 

Tổng giám đốc Jorge Valdano đứng về phía Pellegrini. Cựu danh thủ người Argentina cho biết: “Pellegrini còn hợp đồng với Real trong mùa bóng tới và kế hoạch của Real là vẫn xây dựng thành công cùng Pellegrini. Mùa giải vẫn chưa kết thúc và Real vẫn còn việc phải làm”. Valdano cũng chia xẻ với Pellegrini về nguyên nhân Real thua trận: “Tôi cũng đau đớn như tất cả các CĐV Real khác. Chúng ta đã hy vọng nhiều nhưng chúng ta không thể vượt qua đối thủ đã chơi rất kiên cường trước sức ép mà Real tạo ra”.

Tại Bernabeu rạng sáng qua, HLV Vicente Del Bosque cũng có mặt. Có lẽ Del Bosque đang nở nụ cười thương hại cho chủ tịch Perez. Sau khi Perez sa thải Del Bosque năm 2003, Real đã dùng 9 HLV và tốn hàng trăm triệu euro nhưng không thể vô địch châu Âu.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.