“Thợ hàn” mát tay

06/03/2010 09:10 GMT+7

Trong khoảng thời gian đầu đến với Roma, HLV Claudio Ranieri (ảnh) đã bị các CĐV Roma nhìn với con mắt nghi ngờ. Bởi cách đó vài tháng, ông đã bị CLB Juventus sa thải sau chuỗi thành tích kém cỏi. Những người hâm mộ đội bóng thành Rome không tin rằng Ranieri có thể vực dậy một Roma đang ở khu vực cuối bảng xếp hạng.

Ảnh: reuters

Trong khoảng thời gian đầu đến với Roma, HLV Claudio Ranieri (ảnh) đã bị các CĐV Roma nhìn với con mắt nghi ngờ. Bởi cách đó vài tháng, ông đã bị CLB Juventus sa thải sau chuỗi thành tích kém cỏi. Những người hâm mộ đội bóng thành Rome không tin rằng Ranieri có thể vực dậy một Roma đang ở khu vực cuối bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội bóng từ lớn tới nhỏ, nhà cầm quân có biệt danh “thợ hàn” đã tìm cách vá víu con thuyền sắp đắm Roma. Khoảng thời gian đầu thật khó khăn bởi ngoài việc tinh thần thi đấu sa sút, đội hình Roma khi đó còn bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi danh sách chấn thương dài dằng dặc.

Ranieri đã yêu cầu các cầu thủ từ bỏ lối chơi đẹp mắt quen thuộc để chuyển sang lối chơi kỷ luật, thực dụng. Sự thay đổi này đã dần mang lại hiệu quả. Roma không còn bay bổng như dưới thời HLV Luciano Spalletti nhưng những chiến thắng đã đến với họ. Với Ranieri, chiến thắng mới là câu trả lời cuối cùng.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Roma đã trải qua chuỗi 16 trận bất bại tại Serie A. Thành tích đó đã đưa họ từ dưới đáy bảng xếp hạng, trở lại nhóm dẫn đầu. Giờ thì Ranieri có thể yên tâm bởi với khoảng cách 8 điểm so với đội đứng sau, Roma gần như hoàn thành mục tiêu dự Champions League mùa tới.

Trận đấu với Milan rạng sáng mai là cơ hội để Roma san bằng cách biệt với đối thủ. Tuy nhiên, Ranieri cùng các học trò cần phải cẩn thận. Bởi Milan cũng đang có phong độ tốt, đặc biệt là hàng công. Trong khi đó, hồi cuối tuần trước, trong trận đấu với Napoli, dù đã ghi trước hai bàn thắng nhưng các cầu thủ Roma đã để đối phương gỡ hòa ở cuối trận.

H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.