Thủ môn sát nhân ở trong tù vẫn được trở lại thi đấu

14/03/2014 17:26 GMT+7

(TNO) Thủ môn tai tiếng Bruno Fernandes de Souza từng khiến dư luận rúng động khi bị kết án là kẻ chủ mưu một vụ án man rợ tại Brazil. Bruno từng là thủ quân của CLB Flamengo và được nhắm một suất dự World Cup 2014.

(TNO) Thủ môn tai tiếng Bruno Fernandes de Souza từng khiến dư luận rúng động khi bị kết án là kẻ chủ mưu một vụ án man rợ tại Brazil. Bruno từng là thủ quân của CLB Flamengo và được nhắm một suất dự World Cup 2014.

>> Thủ môn bị cảnh sát bắt ngay sau trận đấu
>> Thủ môn sát nhân đánh bạn tù
>> Thủ môn người Brazil băm xác người tình

Thủ môn sát nhân ở trong tù vẫn được trở lại thi đấu
Cựu thủ môn Bruna bị kết án hơn 22 năm tù giam - Ảnh: AFP

Vào năm 2010, cựu thủ môn này đã bị cơ quan điều tra bắt giữ về tội sát hại bạn gái. Do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, Bruno cùng một số người bạn đã bắt cóc người đẹp Eliza Samudio. Sau khi xuống tay sát hại, y còn chặt xác người tình ra cho chó ăn để phi tang. Tuy vậy vào tháng 3 năm ngoái, Bruno chỉ bị tòa kết án 22 năm 3 tháng tù.

Tưởng rằng Bruno sẽ hết cơ hội thi đấu bóng đá chuyên nghiệp vì khi ra tù, y cũng gần 50. Thế nhưng điều bất ngờ là một CLB hạng D2 của Brazil là Montes Claros lại vừa ký hợp đồng 5 năm với Bruno.

Theo luật của Brazil, sau 3-4 năm ở trong tù mà cải tạo tốt thì sẽ được hưởng một số quyền tự do hơn. Trường hợp của Bruno có thể được xem xét để cho y tạo điều kiện trở lại với bóng đá.

Theo trang Upi của Brazil, trong một số ngày nhất định, nhà tù sẽ mở cửa cho tù nhân ra ngoài lao động tự do dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Do vậy, Bruno có thể đến sân tập và ra sân thi đấu cho CLB Montes Claros trong những ngày đó với điều kiện luôn có cảnh sát đi cùng.

Chủ tịch CLB Montes Claros là ông Ville Mocellin đã thừa nhận việc ký hợp đồng cùng Bruno bất chấp y đang trong thời gian thụ án. Ông cho biết: “Chúng ta cần cho mọi người một cơ hội. Với Bruno, cơ hội đó là quay lại chơi bóng. Với CLB, cậu ta là một cầu thủ giỏi có thể giúp CLB tăng cường sức mạnh và cũng là cách giúp CLB được biết đến nhiều hơn”.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.