Thủ quân tuyển Pháp nói “cả đội đoàn kết”

26/06/2010 23:53 GMT+7

Hôm qua, tiền đạo Thierry Henry đã lên tiếng bác bỏ mọi tố cáo cho rằng anh cầm đầu việc chia bè kết phái trong đội tuyển Pháp. Theo báo chí Pháp, đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ê chề của đoàn quân áo lam tại World Cup.

Hôm qua, tiền đạo Thierry Henry đã lên tiếng bác bỏ mọi tố cáo cho rằng anh cầm đầu việc chia bè kết phái trong đội tuyển Pháp. Theo báo chí Pháp, đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ê chề của đoàn quân áo lam tại World Cup.

Trả lời phỏng vấn kênh Canal Plus, Henry nói: “Rõ ràng cả đội chẳng có chút động lực thi đấu. Thực ra, chẳng có chia bè gì cả và cũng chẳng có ai gây áp lực lên ai cả. Thất bại này là hoàn toàn trên sân cỏ, bởi chúng tôi không chơi tốt, không có quyết tâm, vậy thôi”.

Trong khi đó, thủ quân Patrice Evra cũng quay ngược 180 độ với tuyên bố ban đầu của mình là “phơi bày toàn bộ sự thật cho người dân Pháp biết”, khi nói trên Đài TF1: “Các tuyển thủ Pháp đoàn kết đến giờ phút cuối cùng, và không có chuyện một hay hai cầu thủ có hành động chống phá hoặc đi ngược lại quyết định của tập thể”. Evra cũng nói, quyết định tẩy chay buổi tập là của cả đội và đó là một sai lầm.

G.L (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.