Thua Singapore ở chung kết, HLV tuyển U.23 Thái Lan tuyên bố sẽ từ chức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/06/2019 09:37 GMT+7

Theo truyền thông Thái Lan, HLV Alexandra Gama vừa tiết lộ sẽ chia tay tuyển U.23 nước này sau khi chỉ giành ngôi á quân ở giải Merlion Cup 2019 tại Singapore.

Ở Merlion Cup 2019, U.23 Thái Lan đã thua chủ nhà U.23 Singapore với tỷ số 0-1 ở trận chung kết hôm 9.6. Theo SMM Sports, sau khi trở về nước hôm 10.6, HLV Gama đã tiết lộ với truyền thông địa phương rằng Merlion Cup năm nay là lần cuối cùng ông nắm giữ cương vị dẫn dắt tuyển U.23 Thái Lan.
U.23 Thái Lan (áo trắng) thua U.23 Singapore ở chung kết giải Merlion Cup 2019 CHỤP MÀN HÌNH
“Tôi rất vinh dự được làm việc với tuyển U.23 quốc gia Thái Lan. Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ. Trong quá khứ, chúng ta gặp phải nhiều điều khó khăn khi không thành công và cá nhân tôi rất tiếc. Về tương lai của tôi, tôi phải nhìn xa hơn”, HLV Gama nói với truyền thông Thái Lan. Nhà cầm quân 51 tuổi người Brazil cho biết giải đấu ở Singapore là lần cuối ông dẫn dắt tuyển U.23 Thái Lan ngay cả khi thực sự muốn tiếp tục vì có nhiều lý do.
Truyền thông Thái Lan cho hay những lý do mà ông Gama sẽ được làm rõ trong cuộc họp với Liên đoàn bóng đá quốc gia (FAT) vào cuối tuần này, trước khi gửi đơn từ chức. Trước đó, nhà cầm này được cho là đã liên hệ để dẫn dắt CLB Muang Thong United.
Trên thực tế, dù còn hợp đồng với FAT cho đến tháng 1.2020 nhưng chiếc ghế của ông Gama dường như không còn vững chắc sau thành tích không tốt của tuyển U.23. Trong đó, trận thảm bại 0-4 trước U.23 Việt Nam ở vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á 2020 hồi cuối tháng 3 đã góp phần khiến chiếc ghế của chiến lược gia người Brazil lung lay.
U.23 Thái Lan bị chỉ trích sau thảm bại 0-4 trước U.23 VN ĐỘC LẬP
Sau khi được bổ nhiệm cách đây 1 năm, ông Gama (người từng thành công khi dẫn dắt các CLB ở Thai League) được kỳ vọng sẽ giúp U.23 Thái Lan hướng đến bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 30 và lọt vào top 3 Giải vô địch U.23 châu Á năm tới (những vị trí sẽ đoạt vé dự Olympic 2020) được đăng cai trên sân nhà.
Một lý do khác mà truyền thông Thái Lan phân tích là việc ông Gama không hài lòng do FAT không bổ nhiệm mình dẫn dắt tuyển quốc gia sau khi sa thải HLV Milovan Rajevac ở Asian Cup 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.