Thua trận 0-10, đội bóng Thụy Sỹ sa thải cả 11 cầu thủ

20/11/2014 20:45 GMT+7

(TNO) Trong bóng đá, HLV thường là người phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Tuy nhiên, điều này không đúng ở CLB FC Grenchen khi đội bóng Thụy Sỹ cắt hợp đồng với tất cả 11 cầu thủ thi đấu trong trận thua 0-10 trước đội trẻ của CLB Lucerne hồi cuối tuần qua.

(TNO) Trong bóng đá, HLV thường là người phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Tuy nhiên, điều này không đúng ở CLB FC Grenchen khi đội bóng Thụy Sỹ cắt hợp đồng với tất cả 11 cầu thủ thi đấu trong trận thua 0-10 trước đội trẻ của CLB Lucerne hồi cuối tuần qua.

>> Hy Lạp sa thải ‘gã thợ hàn’ Ranieri, tìm đến Trapattoni
>> Inter bất ngờ sa thải HLV Mazzarri để tái hợp với Mancini
>> Floyd Mayweather đòi sa thải bố của mình

Thua trận 0-10, đội bóng Thụy Sỹ sa thải cả 11 cầu thủ
FC Grenchen đã để thủng lưới 80 bàn sau 14 trận - Ảnh: fcg.ch

FC Grenchen hiện đang thi đấu rất kém cỏi tại giải hạng 4 của Thụy Sỹ. Hồi cuối tuần qua, họ đã để thua đội trẻ của CLB Lucerne với tỷ số rất đậm 0-10. Sau 14 trận đã đấu, FC Grenchen hiện đứng chót bảng với chỉ 5 điểm, để thủng lưới đến 80 bàn và mới chỉ 10 lần chọc thủng lưới đối phương.

Thông thường, kết quả tồi tệ như vậy sẽ khiến HLV trưởng phải ra đi. Bởi đó là người chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo cũng như CĐV về thành tích của đội bóng.

Tuy nhiên, chuỗi trận đáng xấu hổ đó không làm cho Patrick Boesch, HLV của FC Grenchen mất việc mà thay vào đó, những người bị cắt hợp đồng là các học trò của ông. Trang AZ Solothurn cho biết giám đốc thể thao Renato Brun đã quyết định sa thải 11 cầu thủ thi đấu trong trận thua đội trẻ của CLB Lucerne.

“Chuyện này nghe có vẻ lạ nhưng tôi nghĩ rằng 11 cầu thủ vừa bị sa thải không đủ khả năng thi đấu tại giải đấu này”, ông Brun cho biết. Vị giám đốc thể thao này cũng nhấn mạnh rằng việc chấm dứt hợp đồng với các cầu thủ chỉ đơn thuần là vì lý do chuyên môn.

Trong khi đó, HLV Boesch tỏ ra bình thản: “Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt và tôi không gặp bất cứ vấn đề gì. Nếu ai đó ở trong hoàn cảnh như hiện nay thì chắc anh ta đã phải khóc”.

Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện phong độ của đội, tương lai của HLV Boesch cũng không thể được đảm bảo.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.